
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp - Ảnh: C.TUỆ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối mai (14-6) đến đêm 16-6, ở miền Bắc có một đợt mưa lớn diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du.
Cụ thể, từ chiều tối 14-6 đến ngày 15-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.
Từ đêm 15-6 đến đêm 16-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.
Trước khi có mưa, ngày mai ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Từ ngày 15-6, nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chấm dứt. Phải đến khoảng ngày 20-6, nắng nóng mới quay trở lại khu vực này.
Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Dự báo nắng nóng ở Trung Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày sau đó.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp với mưa lớn.
Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn.
Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để giảm thiểu thiệt hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận