29/01/2019 09:42 GMT+7

Miền Bắc ấm áp kéo dài đến Tết Nguyên đán

M.HẢI
M.HẢI

TTO - Do không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, nhiệt độ ở các tỉnh, thành tăng dần. Tiết trời Bắc Bộ chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, ấm áp kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt tăng trở lại, lạnh rét giảm dần. Tuy nhiên các vùng núi cao vẫn duy trì rét đậm, có nơi rét hại nhưng không sâu. 

Hồi 19h ngày 28-1, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất đều tăng cao so với ngày hôm trước, như Láng (Hà Nội) lên đến 25,6 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) 26 độ C, Thái Bình 24 độ C, Hưng Yên và Hà Nam cùng mức 24,5 độ C.

Khu vực phía tây Bắc Bộ ấm nóng mạnh hơn: TP Hòa Bình (Hoà Bình) 26,4 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) lên 27,6 độ C, Mường Tè (Lai Châu) 26,6 độ C, Tuần Giáo (Lai Châu) 26,7 độ C, TP Điện Biên (Điện Biên) 26,7 độ C, Mường La (Sơn La) ấm nhất 28,7 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu và biến tính. Từ nay đến ngày 1-2 (27 tháng chạp), nhiệt độ vẫn tăng. Tiết trời Bắc Bộ chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng, ấm áp kéo dài.

Dự báo đêm về sáng 2-2, có một đợt không khí lạnh với cường độ yếu tăng cường xuống miền Bắc, nhiệt độ các khu vực chỉ giảm nhẹ.   

Công bố 20 số đường dây nóng cho giao thông dịp tết Công bố 20 số đường dây nóng cho giao thông dịp tết

TTO - Ngày 28-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố 20 số điện thoại đường dây nóng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019.

M.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên