27/11/2019 16:12 GMT+7

Mẹ 'nữ sinh giao gà' bị đề nghị mức án 20 năm tù

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Mặc dù kêu oan nhưng bị cáo Trần Thị Hiền - mẹ của "nữ sinh giao gà" - vẫn bị đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 20 năm tù.

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù - Ảnh 1.

Năm bị cáo trong vụ án buôn bán ma túy ở Điện Biên - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi) - mẹ của 'nữ sinh giao gà'  - 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Công (44 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi) cùng 20 năm tù, Vì Thị Thu (37 tuổi) tù chung thân, Vì Văn Toán 27 năm tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. 

Theo đại diện viện kiểm sát, căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, cơ quan công tố xác định do hám lợi nên tháng 5-2017, bị cáo Hiền gặp Công đề nghị mua 4 bánh ma túy với giá 160 triệu đồng một bánh. 

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Thị Hiền bật khóc trong phiên tòa chiều 27-11 - Ảnh: DANH TRỌNG

Công đồng ý và tới gặp Thu để đặt hàng với giá 150 triệu đồng một bánh. Từ đơn đặt hàng của Công, Thu đến biên giới Việt Nam - Lào tìm ma túy song chỉ mua được hai bánh với giá 90 triệu đồng một bánh.

Thu sau đó mang hàng về cất giấu ở nhà, dặn chồng là Toán trông giữ. Cuối tháng 5-2017, Thu bán hai bánh ma túy cho Công với giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Công còn nhiều lần mua ma túy của người nghiện ở địa phương để bán lại cho các "con nghiện" khác kiếm lời.

Cơ quan công tố  tỉnh Điện Biên cho rằng tại tòa chỉ có bị cáo Công, Toán và Hùng nhận tội, hai bị cáo Hiền và Thu không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên hoàn toàn có đầy đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với 5 bị cáo về hai tội danh.

Trong vụ án, bị cáo Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán hai bánh ma túy với Công. Toán và Hùng là người giúp sức tích cực.

Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đã phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có hình phạt thích đáng để đủ sức răn đe.

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù - Ảnh 3.

Bị cáo Vì Thị Thu trong phiên xét xử chiều 27-11 - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Hiền liên tục phản bác lại truy tố của viện kiểm sát. Bị cáo Hiền cho rằng nhóm Công, Toán và Hùng đã bàn bạc kế hoạch để hãm hại bà. "Do chúng giết con gái tôi song bị bắt nên cùng nhau lập mưu hãm hại tôi", bà Hiền nói. 

Bị cáo Hiền cầm trên tay tập hồ sơ và cho biết lời khai của các đồng phạm có nhiều mâu thuẫn, mục đích đổ tội cho bà. "Giả sử tôi đi buôn ma túy thật thì sẽ chẳng dại khi khai tên tuổi, địa chỉ thật cho nhóm người nghiện", bị cáo Hiền trình bày.

Ngược lại với lời khai của bà Hiền, Công một mực khẳng định đã bán cho bà này hai bánh ma tuý từ giữa tháng 5-2017. Khi giao dịch bà Hiền tóc ngắn, đi xe máy dream. 

Cùng với Công còn có Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cũng biết về phi vụ làm ăn này. Giải thích về 30 triệu đồng tiền mua ma túy bà Hiền còn nợ, Công cho hay đã có tiền tiêu nên chưa gặp bà Hiền để đòi. Tuy chưa đến nhà bà Hiền bao giờ nhưng Công nói vẫn biết địa chỉ nhà bà Hiền.

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù - Ảnh 4.

Bị cáo Lường Văn Hùng bị VKS đề nghị phạt 20 năm tù - Ảnh: DANH TRỌNG

Mẹ nữ sinh giao gà bị đề nghị mức án 20 năm tù - Ảnh 5.

Bị cáo Bùi Văn Công bị VKS đề nghị phạt 20 năm tù - Ảnh: DANH TRỌNG

Mẹ Mẹ 'nữ sinh giao gà' không thừa nhận tội danh, nói mình bị oan

TTO - Trong phần xét hỏi, khi được HĐXX gọi lên thẩm vấn, bị cáo Trần Thị Hiền - mẹ của "nữ sinh giao gà" - không thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tối và nói "tôi bị oan".

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên