Máy cày lật đè chết bé trai 14 tuổi: Trẻ chưa đủ tuổi lao động sao cho phép lái?

Liên quan vụ bé trai 14 tuổi chết sau khi máy cày lật úp đè trúng người ở Đồng Tháp, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, trong đó có việc thuê người chưa đủ tuổi điều khiển máy cày.

Máy cày lật đè chết bé trai 14 tuổi: Trẻ chưa đủ tuổi lao động sao cho phép lái? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: A.X.

Ngày 6-9, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, khi nào kết thúc sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Bé trai 14 tuổi đi làm theo thời vụ

Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp - cho biết em T. quê ở xã Long Bình, cha mẹ đã ly dị và em sống với bà nội. Em đi làm thêm để kiếm sống theo thời vụ cho các chủ máy cày, máy xới và máy gặt đập. 

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình một số tiền để lo hậu sự.

Theo ông Nam, việc quản lý máy cày trên địa bàn chủ yếu do UBND xã thực hiện, trong thời gian tới xã sẽ tập trung rà soát, lập danh sách các máy cày để quản lý. Do máy cày chủ yếu hoạt động dưới ruộng, phục vụ sản xuất nông nghiệp nên lâu nay việc yêu cầu người lái phải có bằng lái chưa được thực hiện chặt chẽ.

Cũng theo ông Nam, vụ việc là bài học kinh nghiệm, thời gian tới sẽ tăng cường quản lý, nhắc nhở và hạn chế tình trạng sử dụng người chưa đủ tuổi điều khiển, làm việc với máy cày.

"Chúng tôi sẽ siết chặt quản lý, nghiên cứu đưa các chủ máy cày vào hợp tác xã để quản lý tập trung. Đồng thời, việc sử dụng lao động cũng sẽ được chú trọng, trong đó người lao động làm việc cho hợp tác xã phải từ 18 tuổi trở lên", ông Nam nói.

Luật sư: Làm rõ trách nhiệm người thuê lao động

Về nguyên nhân tai nạn, bước đầu được cơ quan chức năng xác định do em T. đang lái máy cày, bánh xe cày sâu trong bùn tạo quán tính khiến máy giật mạnh về phía sau. Vì đang đứng phía sau nên em T. không kịp tránh, bị máy cày đè chết.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Bùi Đức Lâm (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp) cho hay cơ quan điều tra cần xác định và làm rõ chi tiết có hay không hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng lao động dưới 15 tuổi.

Cụ thể theo thông tin ban đầu, anh Lương Minh Chiến có thuê em T. vận hành máy cày do anh sở hữu. Theo quy định, người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục cho phép, việc vận hành máy móc nông nghiệp nguy hiểm không thuộc nhóm này.

"Vì vậy, cần điều tra, tập trung xem xét hành vi của anh Chiến dưới góc độ vô ý gây hậu quả chết người do vi phạm các quy tắc an toàn, và cần làm rõ trách nhiệm của người thuê lao động", luật sư Lâm lý giải.

Ngoài ra, cũng cần làm rõ trách nhiệm hình sự của người thuê nếu xác định chủ thuê vi phạm quy định an toàn lao động, giao máy cho người không đủ điều kiện và dẫn đến chết người, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, trong đó có Điều 295 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tùy tính chất vụ việc, cơ quan điều tra sẽ xem xét các tội danh liên quan.

Hành vi thuê trẻ em 14 tuổi vận hành máy cày (công việc nặng nhọc, nguy hiểm, bị cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi) và không có biện pháp giám sát, bảo hộ an toàn kỹ thuật trên đồng ruộng sẽ đối diện với khung hình phạt cụ thể như sau nếu làm chết 1 người bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Đồng thời, hành vi của nạn nhân và người liên quan cũng cần làm rõ thêm việc Võ Thành Nhân là người vận hành máy cày trước đó và nhờ T. đi lấy dây xích. 

Sau đó, T. tự ý tháo bộ phận của máy, leo lên vận hành và tăng ga khiến máy cày lật. Đây cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhưng không loại trừ trách nhiệm của người đã để một người 14 tuổi vận hành máy cày. Cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò của Nhân.

Theo luật sư Lâm, có thể xử phạt hành chính về hành vi sử dụng người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể bị phạt từ 50-75 triệu đồng nếu đủ căn cứ áp dụng.

Đồng thời về trách nhiệm bồi thường dân sự nếu xác định có trách nhiệm, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng máy cày có thể phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 601 Bộ luật Dân sự gồm chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng (nếu có) và bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân nạn nhân.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 15h ngày 4-9, anh Lương Minh Chiến (34 tuổi, ngụ xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) thuê em Phan Tấn T. (14 tuổi) và Võ Thành Nhân (18 tuổi, cùng ngụ xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp) lái hai máy cày để cày xới đất ruộng trồng lúa.

Trong lúc làm việc, máy cày do Nhân lái bất ngờ bị lún xuống đất, không thể di chuyển. Nhân nhờ T. đến nhà anh Chiến lấy dây xích để kéo máy cày lên.

Tuy nhiên sau đó T. không sử dụng dây xích mà đến chiếc máy cày bị lún, tháo một bộ phận của trục máy. T. nói với Nhân để mình lên điều khiển máy cày.

Khi T. leo lên máy cày và tăng ga, chiếc máy bất ngờ lật úp, đè lên người em.

Nhân tri hô và nhờ ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ xã Long Bình), đang giữ vịt gần khu vực ruộng, đến hỗ trợ. Hai người tìm cách kéo máy cày lên để đưa T. ra ngoài, nhưng do máy quá nặng nên không thực hiện được.

Sau đó Nhân điện thoại báo cho anh Chiến và trình báo cơ quan công an. Em T. được xác định đã chết tại chỗ.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của em T. là do ngạt nước.

Máy cày lật đè bé trai 14 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm người thuê lao động - Ảnh 2.Máy cày lật ngửa, người cầm lái tử vong ngay tại ruộng

Mới lái được hai vòng đất thì bất ngờ máy cày lật ngửa, làm anh Q. lún dưới bùn và tử vong tại chỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất