
Đất mặt ruộng tại vùng ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang bị khai thác trái phép tràn lan - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Những ngày giữa tháng 3-2025, những thửa ruộng tại các xã nằm giáp biển thuộc huyện Tân Phú Đông như xã Gia Thuận, Tân Phước, Tân Thành… đã thu hoạch lúa xong nhưng hàng chục chiếc máy cày, máy xúc đất, xe tải, xe ba gác… vẫn chạy tung bụi trên các cánh đồng và tuyến đường.
Nhiều ruộng lúa sau khi thu hoạch xong, máy cày sẽ đến xới đất mặt, ủi thành đống sau đó máy xúc đất sẽ múc lên xe tải để chở đi nơi khác. Đây là hoạt động trái phép nhưng lại diễn ra giữa ban ngày, ngay trong giờ làm việc của các cơ quan chức năng.
Theo ghi nhận liên tục trong các ngày gần đây, trên tuyến đường tỉnh 871B rất nhiều xe tải chở đất ruộng ra vào liên tục. Chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi ghi nhận trên 10 lượt xe tải chở đất chạy về hướng quốc lộ 50.
Theo tuyến đường nội đồng dẫn ra một cách đồng lúa thuộc vùng ngọt hóa Gò Công nằm giáp ranh hai xã Kiểng Phước và Tân Phước, ghi nhận trong ngày 17-3, hai máy xúc đất đang liên tục múc đất mặt ruộng lên cho các xe tải để vận chuyển đi.
Tình trạng khai thác đất mặt ruộng rầm rộ cũng diễn ra ngay xã Gia Thuận, khu vực gần Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định. Theo ghi nhận, cặp theo tuyến đường ấp 2, một đám ruộng sau khi cày xới xong đã được máy ủi đất gom vun cao.
Tại ngã 4 tiếp giáp giữa tuyến đường ấp 2 và đường số 8, nhiều chiếc xe tải ra vào đường số 8 liên tục để vận chuyển đất mặt ruộng. Đất vương vãi khắp mặt đường gây bụi bặm mịt mù.
Tình trạng khai thác đất diễn ra nhiều nhất tại khu vực xã Tân Phước. Dọc hai bên tuyến đường ấp 3 xóm Ao những "núi đất" mọc lên hai bên đường.
Đất mặt ruộng từ các đám ruộng xung quanh bị cày xới, xe tải và xe ba gác liên tục chở đất tập kết tạo thành những đống đất "khổng lồ" hai bên đường.
Ông Lê Văn Sơn - chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông - cho biết huyện đã nắm được tình trạng một số khu vực xảy ra việc khai thác đất mặt ruộng trái phép và đã ra văn bản chỉ đạo các xã phải quản lý chặt chẽ việc này.
Theo đó, huyện đã có chỉ đạo không cho khai thác đất mặt ruộng để bán, san lấp. Việc khai thác đất phải được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Nếu khai thác trái phép thì xử phạt theo quy định của pháp luật.
Trước phản ảnh của phóng viên, ông Sơn cho biết huyện sẽ có buổi làm việc với các xã liên quan đến tình hình khai thác đất mặt ruộng trên địa bàn vào ngày mai (19-3).

Xe máy cày chở đất mặt ruộng trên những cánh đồng vùng ngọt hóa Gò Công - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những chiếc cầu tạm được bắc qua kênh nội đồng để phục vụ việc chở đất mặt ruộng trái phép - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những chiếc xe tải, máy cày, máy xúc hoạt động trái phép trên đồng ngay giữa ban ngày - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những đống đất mặt ruộng chất cao hai bên đường trong vùng ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận