Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Máy bay quân sự Ukraine gặp nạn, 22 người chết, hầu hết là sinh viên
TTO - Đã có ít nhất 22 người chết và 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở gần thành phố Kharkiv phía đông Ukraine trong tối 25-9 giờ địa phương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự Antonov An-26 của Ukraine ngày 25-9-2020 ở gần thị trấn Chuhuiv - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin AFP, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko, cho biết máy bay gặp nạn bị rơi ở gần Kharkiv làm ít nhất 22 người chết, trong đó hầu hết là các học viên không quân.
Ông Anton Gerashchenko nói đây là vụ việc rất sốc và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Các video ghi lại từ hiện trường cho thấy xác chiếc máy bay vận tải Antonov-26 vẫn còn nghi ngút khói.
Lực lượng không quân Ukraine xác nhận hầu hết những người thiệt mạng là sinh viên của Đại học Không quân quốc gia Kharkiv. Đã có 27 người trên máy bay gặp nạn, trong đó có 7 thành viên tổ lái và 20 học viên.
Cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho biết 22 người đã chết, 2 người bị thương rất nặng và họ vẫn đang tìm kiếm 3 người nữa.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, gọi đây là "một thảm kịch khủng khiếp", cho biết sẽ tới khu vực Kharkiv trong hôm nay 26-9.
Chiếc máy bay vận tải quân sự rơi vào khoảng 20h50 ngày 25-9 giờ địa phương ở khu vực cách căn cứ không quân ở thị trấn Chuhuiv khoảng 2km. Sau khi rơi, toàn bộ máy bay bốc cháy và lực lượng cứu hộ phải mất một tiếng mới có thể dập tắt lửa.
Theo những thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện.
Nhiều máy bay quân sự của Ukraine đã bị nạn khi bay huấn luyện trong những năm gần đây. Tháng 12-2018, một phi công tử nạn sau khi chiếc chiến đấu cơ Su-27 của anh bị rơi trong lúc hạ cánh ở vùng Zhytomyr.
Hai tháng trước vụ đó, cũng một chiếc chiến đấu cơ cùng loại này bị rơi ở khu vực lân cận trong đợt tập trận quân sự chung Clear Sky 2018 giữa Ukraine và các nước NATO làm 2 phi công người Mỹ và người Ukraine thiệt mạng.
Năm 2002, một chiếc Su-27 rơi xuống đám đông trong một sự kiện tại Lviv ở phía tây Ukraine làm 77 người chết và 165 người bị thương.
-
TTO - Thái tử Samsung Lee Jae Yong bị tòa án cấp cao Seoul tuyên 30 tháng tù vì tội hối lộ để giành sự ủng hộ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát Samsung trong phiên xét xử lại vụ án hối lộ liên quan cựu Tổng thống Park Geun Hye.
-
TTO - Các nhóm biểu tình cánh hữu, trong đó một số người mang súng trường, tập trung bên ngoài tòa nhà nghị viện một số bang trên khắp nước Mỹ trong ngày 17-1. Đến nay chưa có vụ đụng độ nào xảy ra.
-
TTO - Chiều 18-1, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII khu vực Hà Nội phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 lần 1.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng bà Pelosi có lỗi vì không đảm bảo an ninh, để người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong khi trợ lý của bà Pelosi nói ông Graham nên 'nhìn vào gương'.
-
TTO - Hoa Hữu Long bị cáo buộc tự xưng là thiếu tướng, chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và chỉ đạo nhiều đồng phạm lừa chạy việc cho 950 người, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận