Tag: máy bay Nhật Bản

Phi công Japan Airlines không biết máy bay đang cháy, tiếp viên nhanh trí mở cửa

Ban đầu các phi công Japan Airlines không biết máy bay đang cháy. Theo quy định, tiếp viên phải báo cho phi công để được phép mở cửa thoát hiểm.

Nhật bay thử thành công máy bay tự sản xuất

TTO - Chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Nhật Bản tự sản xuất đã vừa có chuyến bay thử nghiệm thành công tại một sân bay ở miền trung nước này.

Kết luận sơ bộ nguyên nhân chìm tàu Vinalines Queen

TT - Cục Hàng hải Việt Nam đã có kết luận điều tra đối với vụ tàu Vinalines Queen bị chìm tại vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) khi đi từ Indonesia sang Trung Quốc làm 22 người mất tích ngày 25-12-2011.

Đề nghị công bố kết quả điều tra vụ Vinalines Queen

TTO - Ngày 20-7, gia đình 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen gửi đơn đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải biển Vinalines (chủ tàu) công bố kết quả điều tra nguyên nhân tàu gặp nạn.

Ngưng tìm kiếm thuyền viên Vinalines Queen bằng máy bay

TTO - Ngày 8-1 (sau 15 ngày kể từ khi tàu Vinalines Queen bị nạn) các cơ quan tìm kiếm cứu nạn Nhật Bản, Philippines, Đài Loan thông báo không tiếp tục điều động tàu chuyên dụng, máy bay tìm kiếm thuyền viên tàu Vinalines Queen.

Máy bay Nhật không phát hiện dấu tích Vinalines Queen

TT - Theo ông Nguyễn Anh Vũ - tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), từ 8g30 sáng 7-1, máy bay tuần tra chuyên dụng loại Falcon 900 của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản rời căn cứ và từ 10g30-12g đã tiến hành tìm kiếm 22 thuyền viên còn mất tích tại vùng biển nơi tàu London Courage phát hiện thủy thủ Đậu Ngọc Hùng và vùng biển lân cận.

Vẫn chưa phát hiện thuyền viên Vinalines Queen

TTO - Ông Nguyễn Anh Vũ - tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) - cho biết việc tìm kiếm 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen còn mất tích bằng máy bay do Nhật Bản tiến hành trong hôm nay (7-1) không thu được kết quả.