07/01/2012 02:36 GMT+7

Máy bay khám phá mặt trăng sao Thổ

MaiCong
MaiCong

TT - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chế tạo một máy bay không người lái mang tên Aviatr với mục đích bay trên mặt trăng lớn nhất của sao Thổ là Titan.

FTHOZA9h.jpgPhóng to

Một mẫu phác họa máy bay Aviatr - Ảnh: Daily Mail

Aviatr, trị giá 715 triệu USD, được thiết kế với mục đích chụp ảnh ba chiều bề mặt mặt trăng Titan để giúp các nhà khoa học nghiên cứu địa chất của hành tinh này. Titan có kích thước lớn hơn Mặt trăng của Trái đất, được bao phủ bởi một lớp mây dày.

ANH THƯ (Theo Daily Mail)

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên