12/06/2017 08:48 GMT+7

Máy bay hãng Trung Quốc 'thủng' vỏ động cơ sau khi cất cánh

M.ANH
M.ANH

TTO - Sau khi cất cánh từ Sydney (Úc), một máy bay của hãng China Eastern Airlines đã phải quay trở lại sân bay do phần vỏ động cơ bị thủng một lỗ to tướng.

Vỏ động cơ máy bay bị một lỗ thủng to tướng - Ảnh: CNN

Sự cố xảy ra tối 11-6 trên chuyến bay hãng China Eastern Airlines đi từ Sydney đến Thượng Hải. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phi hành đoàn đã ngay lập tức quyết định quay trở lại Sydney.

Một người phát ngôn hãng bay cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay và không có ai trong số hành khách và phi hành đoàn bị thương.

Hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy vỏ động cơ bên trái của máy bay bị một lỗ thủng lớn. 

Một hành khách cho CNN biết sau khi máy bay cất cánh được một lúc, họ nghe thấy tiếng động "rất, rất lớn". "Tôi hơi lo và ngửi thấy mùi giống như có gì đó bị cháy", người này kể lại.

Theo tin Tân Hoa Xã, máy bay bị sự cố là một chiếc Airbus A330-200 và máy bay này thường chở khoảng 265 hành khách. Phía Airbus cho biết họ đã nhận được tin về vụ việc và "sẽ hỗ trợ điều tra".

Cơ quan An toàn Giao thông Úc cho biết họ đang điều tra vụ việc.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên