![]() |
| Máy bay chiến đấu F-16 Danish chặn máy bay Nga khi nó tiến sát đến không phận của Đan Mạch - Ảnh: AFP |
Hãng tin AFP cho biết chiếc Ilyushin IL-20 cất cánh từ bờ biển Kaliningrad của Nga hôm 21-10, sau đó xâm phạm vùng không phận Estonia và bay vào vùng biển Baltic thuộc NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).
Ban đầu, Đan Mạch điều máy bay chiến đấu F-16 Danish lên chặn khi phát hiện chiếc máy bay đang áp sát vùng không phận của quốc gia này.
Sau đó, Thụy Điển – quốc gia không phải là thành viên của NATO cũng cho máy bay đến chặn khi chiếc máy bay Nga bay về hướng bắc và tiếp cận vùng không phận của Thụy Điển. Gần bốn giờ sau, máy bay Nga bay về hướng Estonia và đã xâm phạm vùng không phận của nước này khoảng 600m. Máy bay chiến đầu F-16s của Bồ Đào Nha đã phát hiện chiếc máy bay và “hộ tống” nó ra khỏi không phận của NATO ngay sau đó.
Đây là động thái có thể gây căng thẳng đông-tây mới nhất trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine vẫn chưa chấm dứt. NATO đã tăng cường tuần tra ở vùng không phận biển Baltic vì cho rằng Matxcơva cũng đang bành trướng sự can thiệp ở khu vực này bằng cách thường xuyên đưa máy bay đến các vùng không phận gần Ba Lan và Baltic, kể từ sau khi Crimea sáp nhập Nga.
Cùng lúc, hải quân Thụy Điển vẫn đang truy tìm tung tích chiếc tàu ngầm nghi ngờ là của Nga đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Stockholm trong tuần qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận