09/03/2018 09:45 GMT+7

Mẫu Sơn rét nhất miền Bắc, nhiệt độ xuống 5,5 độ C

H.MINH
H.MINH

TTO - Không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại vào đêm 8-3 khiến nhiệt độ hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất.

Mẫu Sơn rét nhất miền Bắc, nhiệt độ xuống 5,5 độ C - Ảnh 1.

Du khách thưởng ngoạn... cái rét ở Mẫu Sơn - Ảnh: Q.THẾ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 8-3, không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất. 

Tuy nhiên, có địa phương ở khu vực phía đông Bắc bộ nhiệt độ lại tăng nhẹ.

Sáng sớm 9-3, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc nhiệt độ thấp nhất ở thị xã Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) cùng giảm xuống 14,5 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 14 độ C, Ba Vì (Hà Nội) xuống mức 13,1 độ C...

Trong khi đó, Láng (Hà Nội) vẫn ở mức 16,5 độ C, thị xã Hà Nam (Hà Nam) 16,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tăng lên 9,9 độ C, thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) giảm xuống 11,1 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 10 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 8,1 độ C.

Sa Pa (Lào Cai) 7,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) hạ xuống 5,6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 5,5 độ C. 

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được trong đợt lạnh rét này.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang suy yếu nhanh. Nhiệt độ các khu vực gia tăng trở lại. 

Miền Bắc chỉ còn rét vào đêm vào sáng, vùng núi trời rét, có nơi rét đậm, rét hại nhưng không sâu. Ngày trời nắng và ấm áp.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên