Tag: Mặt hàng nhập khẩu

Walmart chuyển hướng nguồn cung ứng sang Ấn Độ​

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu 25% hàng hóa từ Ấn Độ vào Mỹ trong thời gian từ tháng 1-8/2023. Con số này lớn hơn rất nhiều so với mức chỉ 2% trong năm 2018.

Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu là gì, yêu cầu công việc ra sao? (phần 1)

Trong bài viết hôm nay, CareerBuilder sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về công việc của một nhân viên xu

Trung Quốc đồng ý tăng thời gian thông quan đến 19h

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phía Trung Quốc đồng ý tăng thời gian thông quan hằng ngày từ 7h đến 19h. Trước đó, thông thường, giờ thông quan từ 7h đến 18h.

Buôn lậu 200 iPhone, lãnh 9 năm tù

Chiều 21-12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Trần Đình Việt (36 tuổi, trú Hà Nội) 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, Hà Nội) 7 năm tù về tội buôn lậu.

Việt Nam nhập siêu trên 173 triệu USD từ... Nigeria

TTO - Dù xuất khẩu của Việt Nam sang Nigeria tăng 12,4% trong 9 tháng của năm 2020, nhưng cán cân thương mại trong nước vẫn đang nhập siêu từ quốc gia này trên 173 triệu USD, với mặt hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng nhiều nhất là hạt điều, khí đốt...

Nguyên liệu sản xuất nhập về TP.HCM giảm mạnh

TTO - Trong 12 nhóm mặt hàng nhập khẩu về TP.HCM có kim ngạch giảm trong tháng 2-2020, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu như vải các loại, chất dẻo, sắt thép, dược phẩm... đều giảm từ 18 đến gần 50% so với cùng kỳ.

Việt Nam 'đáp trả' điều tra chống bán phá giá sản phẩm plastic từ 3 quốc gia

TTO - Bộ Công thương vừa ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) với một số sản phẩm nhựa (plastic) và sản phẩm nhựa làm từ các polymer, từ propylen (màng BOPP) có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Đại siêu thị Co.opXtra thứ 2 tại quận Thủ Đức sắp khai trương

Đại siêu thị Co.opXtra Phạm Văn Đồng Nằm ngay mặt tiền tuyến đường vành đai số 1 tại Tp.HCM, nối liền từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Cơ hội nào cho hàng Việt ngược dòng Thái Lan?

Trước làn sóng hàng Thái đang tràn ngập thị trường Việt Nam, vẫn có những thương hiệu “Made in Vietnam” lặng lẽ “mang chuông đi đánh xứ người” bằng những sản phẩm chất lượng, thiết kế thẩm mỹ, mẫu mã đa dạng, tính năng tiện lợi…