
Phó tổng thống Mỹ JD Vance, khi ấy đang là ứng viên tranh cử chức vụ này (phải), tham gia một chương trình tiếp xúc cử tri cùng ông Charlie Kirk (trái) hồi tháng 9-2024. Sinh thời, hai người thân thiết và quý mến nhau - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 22-9, Đảng Cộng hòa và đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải loay hoay tìm cách giải quyết hậu quả lâu dài sau sự ra đi của nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk.
Cái tên bất ngờ
Trước khi bị ám sát hôm 10-9, ông Kirk đóng vai trò "cầu nối" giữa ông Trump và bộ phận cử tri trẻ. Xuyên suốt ba cuộc bầu cử năm 2016, 2020 và 2024, ông Kirk đã mang về không ít lá phiếu của người trẻ dành cho ông Trump.
Do đó, Đảng Cộng hòa lo sự ra đi của ông Kirk sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút cử tri trẻ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm 2026.
Trong bối cảnh này, Nhà Trắng đã bắt đầu "thảo luận sơ bộ" về việc để đích thân Phó tổng thống J.D. Vance trực tiếp đảm nhận vai trò tiếp xúc với cử tri trẻ, đặc biệt là nhóm cử tri Gen Z.
Ông Vance được đánh giá là người phù hợp cho nhiệm vụ này vì nhiều lý do.
Đầu tiên, ông có câu chuyện cá nhân đậm chất truyền cảm hứng. Ông lớn lên trong cảnh túng thiếu, từng phục vụ trong quân đội, sau đó theo học luật tại Đại học Yale - một trong những trường đại học lâu đời và danh giá bậc nhất Mỹ.
Cuối cùng và đặc biệt hơn cả là hình ảnh công chúng của ông hiện tại: một phó tổng thống Mỹ trẻ tuổi (ông Vance năm nay mới chỉ 41 tuổi).
Ngoài ra, Phó tổng thống Mỹ cũng khá thành thạo truyền thông số. Điều này cùng với độ tuổi mang lại cho ông lợi thế lớn trong việc tương tác với cử tri trẻ trên các nền tảng họ thường "lui đến".
Nhiệm vụ bất khả thi?

Người trẻ xúc động tại lễ tưởng niệm ông Kirk - Ảnh: REUTERS
Nhà Trắng đang cân nhắc để ông Vance bắt đầu các chuyến thăm trường đại học từ cuối năm 2025, nhằm tăng cường kết nối giữa chính phủ và lực lượng chính trị trẻ có ảnh hưởng.
"Ông Vance sẽ là một trợ lực tuyệt vời. Ông ấy không hơn chúng tôi nhiều tuổi", Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên quốc gia Đảng Cộng hòa Hayden Padgett chia sẻ.
Ông Andrew Kolvet, trợ lý cấp cao của ông Kirk, cũng khẳng định: "Ông Vance rất phù hợp. Ông ấy không chỉ thuộc thế hệ Y mà còn là một trong những phó tổng thống trẻ nhất lịch sử. Ông ấy là bạn thân của Charlie và được Charlie rất mến".
Tuy vậy, nhiệm vụ mới của ông Vance khó suôn sẻ khi cái bóng của ông Kirk còn quá lớn. Nhiều lãnh đạo trẻ bảo thủ cho rằng hiếm ai có thể tạo ra khoảnh khắc lan truyền trên mạng khi tranh luận với giới trẻ, đồng thời truyền tải chương trình nghị sự của ông Trump hiệu quả như ông Kirk.
"Tôi nghĩ hàng trăm phiên bản nhỏ hơn, mang tính địa phương hơn của Charlie Kirk sẽ xuất hiện từ sự kiện này", ông Preston Hill, chủ tịch chi hội Turning Point tại Đại học North Carolina, dự đoán.
Giám đốc Trung tâm khảo sát Trường Chính sách công Kennedy (Đại học Harvard) John Della Volpe cũng nhận định khó có ai đạt mức tín nhiệm như ông Kirk với cử tri trẻ bảo thủ sau hơn một thập kỷ gây dựng.
"Ông Kirk đã mất nhiều năm để xây dựng một tổ chức phản ánh đúng khát vọng cá nhân. Vị thế vững chắc về văn hóa như vậy rất khó tái tạo", ông Volpe nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận