22/11/2023 18:19 GMT+7

Mặt bằng đường Đồng Khởi, phố Tràng Tiền giá thuê thuộc nhóm đắt nhất thế giới

Báo cáo đại lộ bán lẻ thế giới vừa được công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield công bố ghi nhận đường Đồng Khởi (TP.HCM) và phố Tràng Tiền (TP Hà Nội) là những đường phố có giá thuê mặt bằng thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền, nơi chuyên kinh doanh hàng xa xỉ tại Hà Nội - Ảnh: T.T.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền, nơi chuyên kinh doanh hàng xa xỉ tại Hà Nội - Ảnh: T.T.

Theo Cushman & Wakefield, 5 đường phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới hiện nay lần lượt là: Đại lộ Số 5 (New York, Mỹ), Via Montenapoleone (Milan, Ý), Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc), New Bond (London, Anh) và Avenues des Champs-Élysées (Paris, Pháp).

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận đường Đồng Khởi xếp thứ 13 trong danh sách những đường phố có giá thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới.

Đây cũng là đường phố có giá thuê mặt bằng đắt nhất cả nước hiện nay với giá thuê mặt bằng bán lẻ khoảng 390 USD/feet vuông/năm (1 feet vuông tương đương 0,092m2), tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, phố Tràng Tiền có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt thứ 2 tại Việt Nam hiện nay với giá khoảng 334 USD/feet vuông/năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo đại lộ bán lẻ thế giới tập trung vào giá thuê trung bình tại các vị trí bán lẻ trong khu vực đô thị đẳng cấp nhất trên toàn thế giới, trong đó nhiều trường hợp là các cửa hàng bán đồ xa xỉ.

Giá trị cho thuê mặt bằng bán lẻ trong phân khúc đặc biệt này đôi khi chịu tác động bởi những thương lượng khuyến mãi, gói ưu đãi hoặc mô hình cho thuê chia sẻ rủi ro.

Ông Dominic Brown, tác giả báo cáo nghiên cứu, đồng thời là giám đốc nghiên cứu thị trường quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương của Cushman & Wakefield, nhận định giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng thời gian qua cho thấy đà phục hồi của ngành bán lẻ trong thời gian tới.

Bán lẻ vẫn tiếp tục phục hồi bất chấp làn sóng thách thức mới từ việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới nhằm kiềm chế chu kỳ lạm phát hiện tại, ông Dominic Brown nhấn mạnh.

Cũng theo báo cáo đại lộ bán lẻ thế giới thì giá thuê mặt bằng bán lẻ toàn cầu năm 2023 tăng trung bình 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ trung tâm TP.HCM phục hồi, chạm mốc 3 triệu đồng/m²Giá thuê mặt bằng bán lẻ trung tâm TP.HCM phục hồi, chạm mốc 3 triệu đồng/m²

TTO - Nhiều chủ đầu tư trung tâm thương mại đã dừng các chính sách ưu đãi áp dụng thời điểm dịch COVID-19, nâng thời gian thuê tối thiểu và tăng giá hằng năm lên đến 10% khiến giá thuê mặt bằng tăng, ở trung tâm TP.HCM lên đến 3 triệu đồng/m²/tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên