22/10/2020 20:20 GMT+7

Mạo danh 'em ruột' của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 để quyên tiền

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Trên Facebook vừa xuất hiện một người mạo danh là em ruột của vợ nạn nhân Trần Văn Lộc (công nhân thủy điện Rào Trăng 3) để quyên góp tiền hỗ trợ gia đình.

Mạo danh em ruột của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 để quyên tiền - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Thu Thảo khẳng định tài khoản quyên góp tiền ủng hộ là mạo danh - Ảnh: D.P

Chiều 22-10, chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân Trần Văn Lộc - công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - cho biết vừa nhận được thông tin từ một số bạn bè Facebook nói có một người tự nhận tên Qu., em trai ruột của chị. 

Người mạo danh này nói gia đình chị đang cần 50 triệu để lo đám tang và cũng mới xây nhà nhưng còn nợ nần nên rất cần tiền.

Người này đưa số tài khoản ngân hàng để bạn bè trên mạng xã hội của chị Thảo chuyển tiền hỗ trợ. 

Chị Thảo (hiện đang ngụ ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) khẳng định không có em trai nào tên là Qu. và vợ chồng chị về ở với nhau phải thuê trọ, chưa có nhà, nên không có chuyện xây nhà còn nợ nần.

"Tôi đang liên hệ công an để trình báo về việc này", Thảo cho biết thêm.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô cho biết đang xác minh thông tin nói trên. Công an huyện Krông Nô cũng yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ thông tin đối tượng quyên góp, tránh các trường hợp bị lừa đảo.

Mạo danh em ruột của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 để quyên tiền - Ảnh 2.

Tài khoản lạ tự nhận tên Qu. xưng là em ruột chị Thảo nhắn tin kêu gọi hỗ trợ tiền - Ảnh: T.T

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trưa 20-10 một số điện thoại tự giới thiệu tên N., trú tại Đà Nẵng, gọi cho chị Thảo thăm hỏi, động viên gia đình chị.

Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ gia đình 6 triệu đồng từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo.

Người này sau đó gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản). Ngay khi nhập đủ thông tin, tài khoản của chị Thảo bị mất 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thảo may mắn được hoàn lại 50 triệu do lần giao dịch thứ 3 không thành công.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm kẻ lừa đảo nói trên.

Nhật Bản dự báo siêu bão cấp 17 đổ bộ vào Việt Nam: Thông tin sai sự thật! Nhật Bản dự báo siêu bão cấp 17 đổ bộ vào Việt Nam: Thông tin sai sự thật!

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định thông tin trên một số Facebook, fanpage nói cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên cấp 17 là hoàn toàn sai sự thật, thực tế không có nước nào dự báo như vậy.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên