Hình thức của báo hiện nay ở các trang mục tôi cho là khá ổn. Màu sắc như hiện nay đã khá hợp lý. Có chăng xin góp ý cách trình bày ở một số chuyên mục “đinh” cần sáng tạo hơn, bắt mắt bạn đọc hơn. Về nội dung, xin lựa chọn những tin tức “nặng ký” có giá trị, tránh những tin tức kiểu “không đáng” dạng một số tin như “theo dòng” chẳng hạn. Những tin tức đó ít có độ rung của xã hội, hơn nữa trùng hợp với nhiều tờ báo khác. Làm sao mỗi tin tức là độc quyền của Tuổi Trẻ mới là lựa chọn của người đọc.
Các trang mục hiện nay của báo đã khá đầy đủ, chỉ tiếc chuyên trang Văn hóa - giải trí có vẻ quá nhiều (hai trang). Nếu được, cần tách bạch chuyên mục này thành hai mục khác nhau để không có sự nhầm lẫn. Số ra ngày cuối tuần cần đăng thơ, thêm mục “Văn hóa công sở”.
Giáo dục - khoa học nên được tăng trang để các mục như Câu chuyện giáo dục hay Giáo dục dưới mắt mọi người được định kỳ hơn. Hai mục này còn xuất hiện rất mỏng, có tháng chỉ một, hai lần. Thời gian qua trang này đã đi sâu vào đời sống của giáo dục nước nhà, tạo nên được sự chia sẻ và đồng cảm với giáo viên, phụ huynh cả nước như các vấn đề thi cử, lạm thu, chạy trường, đời sống giáo viên, vấn đề áp lực công việc của nhà giáo, những bất cập trong giáo dục... Nhiều tin, bài đã đi đến tận cùng vấn đề. Song hình như vấn đề bạo lực học đường, nạn dạy thêm học thêm được đề cập quá ít. Thời gian tới, Tuổi Trẻ cần nhiều tin bài rộng khắp hơn, nhất là đối với giáo dục đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên, miền núi phía Bắc. Đây là những gửi gắm của không ít nhà giáo.
Các trang Thời sự, Phóng sự - ký sự, Hồ sơ, Bạn đọc & Tuổi Trẻ cần được duy trì. Thời gian qua hai trang Bạn đọc & Tuổi Trẻ đã tạo được tính tương tác giữa tờ báo và bạn đọc. Rất nhiều tin bài có giá trị đã “chạm” được vào cuộc sống xã hội. Đó là ưu thế của Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, Tuổi Trẻ cần mạnh dạn hơn với những vấn đề nóng hổi của đời sống xã hội ở trang Phóng sự - ký sự. Nhất là đời sống giới trẻ.
Riêng trang Nhịp sống trẻ cần trẻ hơn, tiệm cận hơn với những quan niệm sống, định hướng về những vấn đề “nóng”, suy nghĩ, việc làm, học tập, tình yêu, nhiệt huyết của giới trẻ đối với cộng đồng, đất nước... Tổ chức nhiều hơn những diễn đàn về các vấn đề mà giới trẻ quan tâm. Nếu được, mở thêm mục “Người trẻ nói”. Đây là mục để người trẻ được chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, những mong muốn...
Hiện nay sinh hoạt của giới trẻ, trong nước cũng như trên thế giới, có biết bao sự việc đáng nói, đáng biết, đáng học và đáng tránh. Nhưng theo tôi, thực tế phong phú đó chưa được khai thác có hiệu quả và chưa phản ánh nhiều trên báo Tuổi Trẻ. Qua cách phân bổ các trang mục của báo có thể thấy ngay sự mất cân đối giữa các trang mục có bài vở thiết thân với tuổi trẻ và phần còn lại. Mục Thời sự trong nước và quốc tế thường xuyên chiếm đến 7-8 trang trong tổng số 20 trang của mỗi số báo. Các trang mục còn lại là Kinh tế, Giáo dục - khoa học, Văn hóa - văn nghệ, Thể thao, Du lịch... thực chất cũng là tin tức thời sự, chỉ khác là thời sự có tính chất chuyên ngành, chuyên lĩnh vực mà thôi. Trong khi đó, bài vở và các trang mục liên quan đến tuổi trẻ đã quá ít, lại không ổn định và được chăm sóc kỹ như trang Nhịp sống trẻ chẳng hạn. Thực tế cuộc sống của tuổi trẻ cùng với suy tư của đối tượng này và của toàn xã hội đối với họ mới chính là linh hồn của tờ báo Tuổi Trẻ. Nhưng linh hồn đó ở báo Tuổi Trẻ còn mờ nhạt lắm. Tình trạng này chắc chắn tòa soạn có biết, nhân đợt cải tiến này hãy mạnh dạn thay đổi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận