Phóng to |
Tờ rơi vãi đầy dưới đất trước cổng trường. Ảnh tư liệu. |
Tôi dứt khoát "3 không" với tờ rơi quảng cáo
Việc phát tờ rơi trên đường: nhận nhưng đừng xả rác
Đây cũng là một trong những nội dung được bạn đọc góp ý nhiều nhất trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) những ngày qua.
Nhiều bạn đọc cho rằng việc những tờ rơi vương vãi trên đường là do ý thức của người cầm tờ rơi đã không biết vứt rác đúng nơi đúng chỗ, cho nên đừng trách người phát tờ rơi, nhất là khi những người ấy phần lớn là sinh viên cần việc làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Luồng ý kiến này cũng không đồng tình với việc “lắc đầu với tờ rơi”, mà đề xuất cứ đón nhận và nếu không sử dụng thì bỏ rác đúng nơi. Bạn đọc Huỳnh Đông chia sẻ: “Thường thì mình không nhận tờ rơi. Nhưng rồi nghĩ lại nếu nhận cũng giúp được cho người phát. Mình chọn cách cất vào túi, sau đó tìm giỏ rác nào gần bỏ vào cho sạch là được. Mình mong ai cũng có suy nghĩ như vậy thì tốt”.
Tuy nhiên, cũng có không ít bạn đọc cho rằng cần mạnh dạn “nói không” với việc phát tờ rơi trên đường vì không đúng quy định. Bạn đọc Hữu Chơn kể rằng luôn áp dụng phương châm “3 không” với những kiểu quảng cáo không đúng nơi đúng chỗ:
1. Không nhận: mỗi khi gặp người đưa tờ rơi ở các ngã tư, tôi chỉ cảm ơn và từ chối nhận. Nếu ai cũng làm như vậy, tôi tin rằng chuyện phát tờ rơi sẽ không còn. 2. Không xả rác: nếu bị nhét vào giỏ xe, tôi mang đến nơi có thùng đựng rác để giải quyết. 3. Không sử dụng dịch vụ: trong trường hợp bất đắc dĩ phải nhận tờ rơi cũng không tham gia những gì được chào mời.
Đi vào giải pháp giải quyết tận gốc chuyện phát tờ rơi trên đường, bạn đọc Tha La đề xuất: “Chỉ cần phạt công ty hay người có số điện thoại trong tờ rơi là chấm dứt ngay”.
Bạn đọc N.Q.Diệu bổ sung: “Cần phạt nặng đối với những tổ chức, cá nhân tổ chức phát tờ rơi không đúng quy định để việc quảng cáo bằng hình thức tờ rơi dần đi vào quy củ...”.
Cần tăng mức xử phạt người thuê phát tờ rơi Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn luật sư TP.HCM - hành vi phát tờ rơi quảng cáo ngoài đường vi phạm quyết định số 39/2009/QĐ-UB ngày 5-6-2009 của UBND TP.HCM về ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP. Theo nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 6-6-2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, hành vi trên bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 50.000-100.000 đồng đối với mỗi tờ rơi quảng cáo không đúng nơi quy định. Như vậy, nếu áp dụng theo các quy định thì người phát tờ rơi và người thuê người khác phát tờ rơi cũng vi phạm các quy định và bị xử phạt như nhau. Tuy nhiên việc xử phạt người phát tờ rơi, thường là học sinh sinh viên, nên khó khăn và chỉ giải quyết được phần ngọn. Để xử lý phần gốc, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét xử lý người thuê, đơn vị thuê người khác phát tờ rơi vi phạm quy định. Việc xác định người thuê không phải quá khó khăn, chỉ cần thông qua lời khai của người phát tờ rơi. Dù người thuê và người được thuê không làm hợp đồng cụ thể mà chỉ giao dịch, thỏa thuận bằng miệng cũng được coi là một dạng hợp đồng dân sự và có cơ sở xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên để xử lý triệt để vấn đề này, cần xem xét tăng mức xử phạt vì mức phạt hiện nay quá thấp, chưa đủ sức răn đe. QUANG KHẢI ghi |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận