12/06/2017 18:21 GMT+7

Mạng che mặt không có chỗ trong trường học Na Uy

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Liên minh đảng bảo thủ cầm quyền Na Uy vừa ra dự luật cấm mạng che mặt trong tất cả trường học, từ cấp mẫu giáo cho tới đại học.

Một phụ nữ Hồi giao mang mạng che mặt - Ảnh: AFP
Một phụ nữ Hồi giao mang mạng che mặt - Ảnh: AFP

Truyền thông Na Uy cho biết dự luật này dường như sẽ được tất cả các đảng phái ủng hộ và nếu không có gì bất ngờ, sẽ được thông qua vào đầu năm 2018.

Bộ trưởng Nghiên cứu và Giáo dục, Torbjorn Roe Isaksen nói: "Chúng tôi không muốn bất cứ trang phục nào che đi phần mặt tại các trường mẫu giáo, trung học và đại học. Những trang phục này hạn chế giao tiếp, khiến học sinh không lĩnh hội được tốt".

Per Sandberg, quyền Bộ trưởng Nhập cư và Bình đẳng, nói: "Những trang phục che mặt không có chỗ trong trường học của Na Uy. Giao tiếp với người khác là một trong những giá trị cốt lõi nhất".

Hiện nay, nhà chức trách tại từng địa phương ở Na Uy đã có thẩm quyền cấm mạng che mặt trong trường học. Tuy nhiên, nước này chưa có chính sách toàn quốc về đồng phục trường học.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên