29/07/2022 11:25 GMT+7

Màn hình to đùng rơi ầm giữa sân khấu khi nhóm vũ công đang nhảy tưng bừng

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Theo báo The Guardian, sự cố rơi màn hình LED giữa sân khấu xảy ra trong đêm diễn 28-7 của nhóm nhạc nam Mirror (Hong Kong), làm ít nhất 2 vũ công và 3 khán giả bị thương.

Cảnh chiếc màn hình LED rơi xuống lưng các vũ công

Tối 28-7 là đêm thứ 4 trong chuỗi 12 đêm diễn được tổ chức tại sân vận động Coliseum (Hung Hom, Hong Kong). Hiện chuỗi sự kiện này bị tạm dừng sau sự cố nêu trên.

Theo những hình ảnh trong đoạn video được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, sự cố kinh hoàng xảy ra khi các thành viên nhóm nhạc nam Mirror cùng cả chục vũ công đang biểu diễn.

Cảnh sát địa phương cho biết nhận được tin báo lúc 22h36 và nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc màn hình LED đã rơi trực tiếp vào đầu và lưng của hai nam vũ công. Hai nạn nhân được xác định là họ Lý (27 tuổi) và Trương (29 tuổi).

Hai nam vũ công bị thương được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Anh Lý bị thương nặng ở đầu và cột sống cổ. Anh Trương cũng chịu chấn thương ở cột sống cổ.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương mới đây cho hay, cả hai đều được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực (ICU) vào sáng sớm 29-7, một vũ công hiện vẫn chưa qua nguy hiểm, người còn lại đã ổn định.

Ngoài 2 nam vũ công, 3 nữ khán giả khác cũng bị thương và một trong số họ cảm thấy không khỏe nên đã được đưa đến bệnh viện cùng với hai nam vũ công.

Sau khi sự cố xảy ra, buổi diễn đã bị tạm dừng và toàn bộ khán giả được yêu cầu rời khỏi sân vận động.

Màn hình to đùng rơi ầm giữa sân khấu khi nhóm vũ công đang nhảy tưng bừng - Ảnh 2.

Hình ảnh được khán giả ghi lại tại thời điểm xảy ra sự cố trên - Ảnh: THE GUARDIAN

Đây không phải là sự cố duy nhất trong tour diễn của nhóm nhạc Mirror, khiến rất nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho sự an toàn của nhóm nhạc Mirror cũng như các vũ công.

Trước đó, trong buổi biểu diễn đầu tiên, khi 12 thành viên đứng trên cầu vượt để biểu diễn, cầu vượt rung lắc dữ dội khiến các thành viên không dám đến giữa cầu. Thành viên AK Giang Diệp suýt chút nữa đã ngã khỏi sân khấu do bệ nâng bất ngờ bị kẹt.

Tiếp đó, trong đêm diễn hôm thứ ba vừa qua, thành viên Frankie Trần Thụy Huy bị ngã từ thang máy.

Để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, một bản kiến nghị trực tuyến về các vấn đề về an toàn trong các đêm diễn của nhóm nhạc Mirror đã được đăng tải trong đêm 28-7 và thu thập được hơn 13.000 chữ ký từ khán giả và người hâm mộ.

Bản kiến nghị trên đề nghị phía ban tổ chức phải đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và các vũ công biểu diễn, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị, công cụ không cần thiết để tránh xảy ra các sự cố tương tự.

Phía VIU, công ty quản lý của nhóm nhạc Mirror, vẫn chưa đưa bất kỳ bình luận nào.

Màn hình to đùng rơi ầm giữa sân khấu khi nhóm vũ công đang nhảy tưng bừng - Ảnh 3.

Nhóm nhạc đình đám nhất nhì làng nhạc xứ Cảng Thơm Mirror - Ảnh: VIUTV

Mirror là nhóm nhạc nam được thành lập năm 2018 thông qua chương trình thực tế tìm kiếm tài năng Good Night Show của ViuTV.

Nhóm nhạc gồm 12 thành viên: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To và Tiger Yau.

Mirror được biết như nhóm nhạc nam thế hệ mới làm sống lại dòng nhạc Cantopop từng “làm mưa làm gió” những năm 1980 - 1990.

Điện ảnh Hong Kong nhìn qua cuộc đời tài tử Ngô Mạnh Đạt Điện ảnh Hong Kong nhìn qua cuộc đời tài tử Ngô Mạnh Đạt

TTO - Sự nghiệp diễn xuất của Ngô Mạnh Đạt bắt đầu vào thời điểm xã hội Hong Kong có sự chuyển mình rõ rệt vào thập niên 1970. Thời ông gắn với sự xuất hiện của 3 đài truyền hình ở Hong Kong và giờ khi ông ra đi, một bức tranh khác hiện ra.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên