
"Cuộc chiến" giữa fan Đinh Vũ Hề và Lý Lan Địch đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội - Ảnh: Weibo
Sau thất bại của Sơn hà chẩm, Đinh Vũ Hề đang cần một dự án mới để vực lại tên tuổi. Thế nhưng bộ phim sắp khởi quay Thương hải hoa khai lại rơi vào hỗn loạn, khi bạn diễn Lý Lan Địch được cho là đã rút khỏi dự án vì tranh chấp phiên vị.
Theo tờ Sohu, ban đầu hai bên thỏa thuận đồng vai chính, song sau đó phía sản xuất điều chỉnh lại để Đinh Vũ Hề giữ vị trí "nhất phiên", còn Lý Lan Địch bị chuyển thành tham gia đặc biệt.
Fan của nữ diễn viên phẫn nộ cho rằng đoàn phim làm tổn hại danh tiếng của cô. Tin đồn rút vai của Lý Lan Địch chưa được xác nhận, nhưng sự việc đủ khiến Thương hải hoa khai trở thành tâm điểm giữa lúc Cbiz đang dậy sóng vì hàng loạt "cuộc chiến tranh phiên" chưa dứt.
'Căn bệnh' của làng phim Hoa ngữ
"Tranh phiên", tức giành vị trí tên tuổi trên poster, phần giới thiệu hay sản phẩm quảng bá từ lâu đã không còn xa lạ trong giới giải trí Trung Quốc. Trước vụ việc của Lý Lan Địch và Đinh Vũ Hề, Cbiz từng chứng kiến nhiều "cuộc chiến" căng thẳng tương tự.
Bộ phim Nhất niệm quan sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính từng leo top tìm kiếm vì tranh cãi về thứ tự tên diễn viên. Dù Lưu Thi Thi khẳng định các nhân vật có vai trò ngang nhau, nhưng người hâm mộ vẫn yêu cầu cô phải được ghi tên trước.

Fan Lưu Thi Thi phẫn nộ vì thần tượng bị xếp ngang hàng Lưu Vũ Ninh - Ảnh: Weibo
Sau khi đoàn phim đăng poster chính thức, tên Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đặt ngang hàng khiến fan Lưu Thi Thi đồng loạt phản đối. Sau làn sóng đó, đoàn phim buộc phải chỉnh lại sản phẩm quảng bá, nâng cô lên vị trí độc lập ở hàng đầu.
Một trường hợp khác là Hồ yêu tiểu hồng nương của Dương Mịch và Cung Tuấn. Khi tên Dương Mịch được đặt trước trong thông tin chính thức, một hashtag "Cung Tuấn - Dương Mịch định mệnh trùng phùng" lại bất ngờ leo top tìm kiếm, đưa tên nam diễn viên lên trước.
Fan Dương Mịch lập tức nghi ngờ phía Cung Tuấn "mua hotsearch" để thao túng thứ tự, biến "ai đứng trước" thành đề tài gây chiến khắp mạng xã hội.

Hồ yêu tiểu hồng nương làm nổ ra tranh cãi giữa fan Dương Mịch và Cung Tuấn - Ảnh: Weibo
Không chỉ tranh vị trí tên, khán giả còn chứng kiến cảnh fan hai bên soi từng chi tiết trong hình ảnh quảng bá. Một tấm poster của Hồ yêu tiểu hồng nương thậm chí bị mổ xẻ bằng phần mềm đo diện tích màu, chỉ để xác định ai mới thực sự là "nhất phiên".
Để tránh tranh cãi, nhiều đoàn phim phải sáng tạo cách "cân bằng phiên vị". Phong khởi lạc dương chọn sắp tên ba diễn viên chính gồm Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến trên cùng một hàng cùng với danh xưng "nam chính", "nữ chính" rõ ràng để làm hài lòng fan.
Vì sao 'phiên vị' lại quan trọng trong Cbiz?
Thực tế, "phiên vị" có ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị và giá trị thương mại của nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ, không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn quyết định cách công chúng nhận diện ai là gương mặt trung tâm của tác phẩm.
Theo tờ JF Daily, "phiên vị" thường ghi rõ trong hợp đồng giữa nghệ sĩ và đơn vị sản xuất. Vị trí càng cao, mức thù lao, giá quảng cáo và cơ hội hợp tác càng lớn. Do đó việc tranh giành không chỉ là chuyện fan "so kè", mà là kết quả của những toan tính thương mại giữa các công ty quản lý.

Hai nam chính Nguyện ước nhỏ bé từng tranh cãi về vấn đề "phiên vị" - Ảnh: Weibo
Trường hợp điển hình từng khiến dư luận xôn xao là phim Nguyện ước nhỏ bé năm 2019. Bành Dục Sướng và Vương Đại Lục đồng thời thủ vai nam chính nhưng khi phim ra mắt, tên của Bành Dục Sướng lại bị đẩy xuống dưới.
Phía Bành Dục Sướng ngay lập tức tố bên sản xuất "mập mờ phiên vị" và vi phạm hợp đồng.
Phía Vương Đại Lục cũng phản pháo, khẳng định anh mới là nam chính được mời đầu tiên. Cuối cùng, nhà sản xuất phải công khai xin lỗi, xác nhận cả hai đều là nam chính, chấm dứt cuộc khẩu chiến kéo dài.
Song, trong mắt khán giả, "cuộc chiến phiên vị" dường như xa lạ và vô nghĩa. Nhiều người cho biết mình quan tâm đến chất lượng kịch bản và cảm xúc mà bộ phim mang lại hơn là tên ai xuất hiện trước.

Khán giả ngày nay quan tâm đến chất lượng kịch bản hơn là ai xếp trước, xếp sau - Ảnh: Weibo
"Hầu hết những phim dính vào 'tranh phiên' đều không có chất lượng nổi bật. Làm phim là công việc tập thể, chẳng ai một mình gánh nổi thành công. Diễn viên trẻ thay vì mất thời gian tranh phiên, hãy dùng tâm huyết trau dồi diễn xuất.
Khi có tác phẩm thật sự tốt trong tay, giá trị thương mại tự nhiên sẽ tăng. Còn nếu chỉ toàn đóng phim dở mà vẫn muốn nhất phiên thì chẳng thương hiệu nào muốn hợp tác cả" - một nhà sản xuất nói với JF Daily.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận