22/11/2015 08:50 GMT+7

​Mali săn lùng ba nghi can tấn công khách sạn

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 22-11, lực lượng an ninh Mali mở chiến dịch săn lùng ba tên khủng bố tham gia vào cuộc tấn công khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita phát biểu ở khách sạn Radisson Blu, thề chống khủng bố - Ảnh: Reuters

Theo AFP, chính quyền Mali cho biết có ít nhất ba tên khủng bố đang trốn chạy. Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cho biết hai tên khủng bố đã thiệt mạng tại khách sạn Radisson Blu. Bọn chúng đã sát hại tổng cộng 19 người.

Trên truyền hình Tổng thống Keita tuyên bố: “Khủng bố sẽ không thể chiến thắng. Những tên man rợ này sẽ không có được sự an toàn dù ở bất cứ đâu”. Từ sáng mai Mali sẽ bắt đầu ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

Nhà chức trách cũng đang tăng cường an ninh tại khách sạn Radisson Blu, các khách sạn khác và hàng loạt địa điểm công cộng ở thủ đô Bamako.

Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon bày tỏ lo ngại vụ tấn công có thể phá vỡ các nỗ lực hòa bình tại Mali.

Trong số những người thiệt mạng có sáu người Nga, ba Trung Quốc, một Mỹ và hai Bỉ. Ngoài nhóm khủng bố Al Mourabitoun, mới có thêm cả Al-Qaeda ở vùng Hồi giáo Maghreb (AQIM) lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Sau vụ tấn công Mali, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn cả thế giới hợp tác để chống chủ nghĩa khủng bố. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên