28/11/2012 04:10 GMT+7

Malaysia xáo trộn đội hình

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Sau thất bại 0-3 trước Singapore, tuyển Malaysia buộc phải thắng Lào trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào hôm nay (28-11) mới nuôi hi vọng vào bán kết. HLV Rajagobal (Malaysia) nói trên báo điện tử Sports 247 (Malaysia): “Tôi từng nói sẽ có cuộc cải tổ mạnh nếu đội chơi không tốt trước Singapore.

TT - Sau thất bại 0-3 trước Singapore, tuyển Malaysia buộc phải thắng Lào trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào hôm nay (28-11) mới nuôi hi vọng vào bán kết. HLV Rajagobal (Malaysia) nói trên báo điện tử Sports 247 (Malaysia): “Tôi từng nói sẽ có cuộc cải tổ mạnh nếu đội chơi không tốt trước Singapore.

Bây giờ là lúc cần thiết có sự thay đổi mạnh mẽ để chiến thắng trong hai trận cuối cùng bảng B”.

Theo dự đoán của truyền thông Malaysia, những cầu thủ gây thất vọng ở trận thua Singapore như: hậu vệ trái Azmi Muslim, trung vệ Amar Rohidan, tiền vệ phải Khyrill Muhymeen và nhất là thủ môn Khairul Fahmi sẽ mất vị trí chính thức trong trận gặp Lào.

Ông Rajagobal cũng cho biết: “Tôi để hai cầu thủ trẻ Baddrol Bakhtiar và Ahmad Fakri Saarani ngồi ngoài trận gặp Singapore vì nghĩ rằng có đủ phương án tấn công. Nhưng họ sẽ trở lại ở những trận sắp tới”. Trong đó, cầu thủ 23 tuổi Ahmad là niềm hi vọng lớn đối với CĐV Malaysia. Ahmad là người duy nhất của tuyển Malaysia đang chơi bóng tại châu Âu (CLB Atlético S.C ở Giải hạng hai Bồ Đào Nha) và có thể chơi đa năng trên hàng công.

Về phía đối thủ, HLV người Nhật Kokichi Kimura (Lào) nói: “Malaysia hoàn toàn khác với Indonesia. Vì vậy, tôi phải có một vài thay đổi để thích nghi”. Trận này Lào vắng tiền đạo đang chơi bóng tại Thái Lan Sopha Saysana do bị thẻ đỏ trong trận mở màn.

Đây cũng là lượt đấu rất quan trọng với Indonesia bởi chỉ có chiến thắng trước Singapore mới giúp họ nuôi hi vọng giành suất vào bán kết sau khi bị Lào cầm hòa 2-2 ở trận mở màn. HLV Nil Maizar (Indonesia) nói: “Indonesia sẽ có vài thay đổi để tiếp Singapore”. Báo chí Indonesia dự đoán ông Nil có thay đổi ở hàng công khi bộ đôi Bambang - Irfan Bachdim chơi không hiệu quả.

Trong khi đó, Singapore ngày càng đáng sợ với sự kết hợp giữa những cựu binh (tám người từng đăng quang giải năm 2007) và các cầu thủ trẻ. Họ càng khó bị đánh bại nhờ sự hưng phấn sau chiến thắng đậm đà trước chủ nhà Malaysia.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên