07/12/2018 21:45 GMT+7

Malaysia thành công nhờ bài tập... 'Cheng Hoe-ball'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận chung kết lượt đi giữa Malaysia với Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 11-12, báo chí Malaysia đã tiết lộ "bí mật" thành công của đội tuyển Malaysia là nhờ thường xuyên thực hành bài tập mang tên 'Cheng Hoe-ball'

Malaysia thành công nhờ bài tập... Cheng Hoe-ball - Ảnh 1.

Tiền đạo Talaha đã cùng đội tuyển Malaysia trở về nhà và anh kêu gọi các đồng đội phải tập luyện nhiều hơn bài tập 'Cheng Hoe-ball' để đối phó với Việt Nam - Ảnh: New Straits Times

Đối với người hâm mộ CLB bóng đá Chelsea nói riêng và Giải ngoại hạng Anh nói chung thì từ "Sarri-ball" đã quá quen thuộc khi nó gắn liền với chiến thuật của HLV Maurizio Sarri (Chelsea). 

Đó là từ dùng để miêu tả phong cách tấn công dựa vào khả năng kiểm soát trận đấu khôn ngoan và những pha phối hợp dựa trên nền tảng tốc độ cao của cầu thủ. 

Ở AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định cho đội tuyển Malaysia chơi với phong cách tương tự như thế và chỉ có một vài điều chỉnh dựa vào tình hình diễn biến trên sân. 

Đặc biệt trong mỗi buổi tập của đội tuyển Malaysia, chiến lược gia 50 tuổi này đã yêu cầu các học trò phải tập đi tập lại những pha bật tường một chạm và các đường chuyền phối hợp ở cự ly ngắn sao cho thật nhuần nhuyễn để áp dụng trước bất cứ đối thủ nào. 

Chân sút Norshahrul Idlan Talaha đã ghi 5 bàn thắng cho Malaysia tại giải đã kêu gọi các đồng đội phải tập luyện nhiều hơn nữa bài tập 'Cheng Hoe-ball' trước trận chung kết gặp Việt Nam. 

Talaha nói với báo điện tử New Straits Times: "Chúng tôi cần trở về và làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi cảm thấy chúng tôi cần phải chăm chỉ hơn trong việc hoàn thành các bài tập chiến thuật mà HLV Tan Cheng Hoe đã đề ra". 

Malaysia thành công nhờ bài tập... Cheng Hoe-ball - Ảnh 2.

Bài tập luyện 'Cheng Hoe-ball' đang khiến đội tuyển Malaysia trở nên rất nguy hiểm ở AFF Cup 2018 - Ảnh: The Star

Với 5 bàn thắng ghi được, Talaha đã vươn lên ngang bằng với hai danh thủ Safee Sali và Indra Putra Mahayuddin để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Malaysia tại các kỳ AFF Cup với tổng cộng 9 bàn thắng. 

Trước mắt, tiền đạo 32 tuổi này vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình nhưng anh khẳng định không quan tâm đến bàn thắng, mà chỉ muốn tái lập thành tích vô địch như điều mà anh từng làm cùng đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Rajagopal ở AFF Cup 2010. 

Talaha cho biết: "Tôi chẳng quan tâm đến kỷ lục của bất cứ ai, mà chỉ toàn tâm toàn ý để giành chức vô địch mà thôi. Tôi muốn cám ơn các CĐV Malaysia đã đến Bangkok để cổ vũ cho chúng tôi và xin mọi người hãy làm điều đó một lần nữa ở chung kết". 

Tiền đạo Anh Đức: Tiền đạo Anh Đức: 'Gặp lại Malaysia sẽ không hề dễ dàng'

TTO - Đánh giá về Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 11-12, tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho rằng lần gặp lại sẽ không hề dễ dàng dù đội tuyển VN từng thắng 2-0 ở vòng bảng.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên