24/10/2018 16:56 GMT+7

Malaysia lo lắng với nhiều đơn xin cưới trẻ vị thành niên

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thống kê từ Viện nghiên cứu chính sách Penang của Malaysia cho thấy tình trạng cưới vợ là trẻ vị thành niên vẫn không ngừng gia tăng và được chấp thuận với tỉ lệ cao.

Malaysia lo lắng với nhiều đơn xin cưới trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

Biểu tình chống nạn tảo hôn ở Malaysia - Ảnh: THE STAR

Theo báo Straits Times ngày 24-10, từ năm 2005 đến năm 2015 có 10.240 đơn xin kết hôn với trẻ em của người Hồi giáo tại Malaysia. Còn từ năm 2000 đến 2014 có 7.719 người đàn ông không phải đạo Hồi nộp đơn xin kết hôn với một cô gái trong độ tuổi từ 16 đến 18.

Hệ thống Tòa án Syariah Malaysia cho biết số đơn xin kết hôn trẻ em Hồi giáo cao nhất đến từ bang Sarawak (2.064 đơn), bang Kelantan (1.929 đơn) và bang Terengganu (924 đơn) giữa năm 2005 và 2015.

Chuyên gia Ooi Kok Hin của Viện Penang cho biết trong các đơn xin kết hôn với trẻ vị thành niên không theo đạo Hồi từ năm 2000 đến 2014 thì bang Sarawak chiếm ưu thế với 1.750 đơn và bang Johor đứng thứ hai với khoảng 1.000 đơn. Bang Penang có khoảng 250 đơn xin kết hôn với trẻ không theo đạo Hồi và bang Selangor có khoảng 700 đơn xin trong giai đoạn trên.

Ông Ooi cho biết tỉ lệ chấp thuận các đơn xin của những người theo đạo Hồi trong năm 2015 là 81%. "Các thẩm phán tòa án Syaria đã chấp thuận 8 trên 10 đơn xin kết hôn với trẻ em" - ông Ooi còn bổ sung thêm rằng không thể thống kê tỉ lệ chấp thuận đơn từ những người không theo đạo Hồi.

Báo The Star cho biết những người không theo đạo Hồi muốn kết hôn với nữ dưới 18 tuổi phải được sự cho phép của Thủ hiến bang. 

"Kết hôn với trẻ em không phải là một vấn đề thứ yếu tại Malaysia. Gần như ngay bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với các trường hợp trẻ em bị cưỡng bức và bất ngờ tiếp xúc với các hành vi tình dục trước khi sẵn sàng cả thể chất và tinh thần" - ông Ooi nhận định.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên