21/09/2012 01:16 GMT+7

Mắc hội chứng "chân không nghỉ" dễ bệnh mạch vành

ThS.BS MAI VĂN BÔN(Theo Circulation)
ThS.BS MAI VĂN BÔN(Theo Circulation)

TT - Những bệnh nhân mắc hội chứng “chân không nghỉ” (là tình trạng rối loạn thần kinh, gây đau chân chỉ có thể thuyên giảm khi di chuyển chân liên tục hoặc uống thuốc điều trị) thường cao huyết áp, nhịp tim nhanh hơn và giấc ngủ bị gián đoạn.

Công bố mới đây của bác sĩ Yanping Li, thuộc Bệnh viện Brigham, Boston, Hoa Kỳ sau khi khảo sát 70.694 phụ nữ từ năm 2002-2008 đã đưa ra kết quả: những người mắc hội chứng “chân không nghỉ” trong ít nhất ba năm có nguy cơ bị bệnh mạch vành cao hơn 70% so với người bình thường.

ThS.BS MAI VĂN BÔN(Theo Circulation)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên