Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Mặc áo dài chạy marathon ở Huế: Có phi thể thao, có phản cảm?
TTO - Hình ảnh một số vận động viên mặc áo dài chạy marathon tại một giải chạy ở Huế khiến dư luận nổ ra cuộc tranh cãi: Mang áo dài chạy marathon liệu có phản cảm, phi thể thao?

Một vận động viên mặc áo dài tham gia giải chạy VnExpress marathon Huế 2020 - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG
Giải chạy marathon VnExpress marathon Huế 2020 vừa được tổ chức tại TP Huế hôm 27-12 thu hút hàng ngàn lượt vận động viên trên cả nước tham dự. Sau giải chạy, nhiều hình ảnh các vận động viên trong trang phục áo dài ngũ thân, mồ hôi nhễ nhại tham gia chạy bộ được đăng lên mạng xã hội khiến dư luận dậy sóng.
Nhiều ý kiến cho rằng việc mang áo dài để chạy bộ là phản cảm, phi thể thao. Trang facebook Than Thuy Hien bày tỏ rằng:
"Trang phục được thiết kế phù hợp với mục đích của nó, áo tắm là để đi tắm biển, quần áo ngủ là để mặc khi đi ngủ, quần áo thể thao mặc khi tập thể dục thể thao. Mặc áo dài đi giày thể thao thì vừa không phù hợp vừa phản cảm. Mặc áo dài mà xách tà lên, rồi đội khăn đóng thì không phải chạy đúng nghĩa..."

Một vận đông viên nữ mặc áo dài chạy qua cầu Trường Tiền - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG
Theo tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn, mang áo dài để chạy bộ như vậy là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá áo dài có chủ đích của ban tổ chức cuộc đua. Vì thế nó là hoạt động mang tính quảng bá và là một hoạt động văn hóa.
Áo dài là một sản phẩm văn hóa, thuộc loại hình văn hóa phi vật thể. Việc mặc áo dài để trình diễn là một hoạt động chịu sự điều chỉnh của pháp luật và điều ước liên quan đến việc bảo tồn, trình diễn, tôn vinh, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Tuy nhiên trái với các ý kiến trên, nhiều người bày tỏ việc mang áo dài chạy bộ là hợp pháp, không có gì phản cảm và là "quyền tự do ăn mặc" của mỗi cá nhân.

Ca sĩ Đức Tuấn (mặc áo dài) tham gia chạy bộ tại giải chạy Marathon Vnexpress Huế 2020 - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG
Trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn - một trong số các vận động viên mang áo dài chạy bộ - cho rằng: "Áo dài ngũ thân cho nam rất đẹp và cũng vô cùng thoải mái, chuyện khó như chạy 21km dưới 2 tiếng mà Tuấn còn làm được mà".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Thanh Hải - giám đốc Sở Văn hóa thể thao Thừa Thiên Huế - cho biết ban tổ chức giải chạy không khuyến khích vận động viên mang áo dài để chạy marathon.
Việc nhiều vận động viên mang áo dài, ông Hải khẳng định đều xuất phát từ sở thích cá nhân của mỗi người chứ tỉnh và ban tổ chức hoàn toàn không có "chủ đích".
Ông Hải cũng nói rằng việc vận động viên mang áo dài chạy bộ không phải là hoạt động trình diễn cũng như có chủ ý quảng bá từ lãnh đạo tỉnh. Việc này chỉ đơn thuần là vận động viên muốn mang áo dài để hoàn thành bài thi của mình thay vì mang đồ thể thao mà thôi.
"Hình ảnh vận động viên mang áo dài để chạy không phải lần đầu tiên xuất hiện ở giải chạy VnExpress marathon Huế 2020 mà đã xuất hiện nhiều lần tại các giải chạy diễn ra ở TP.HCM, Hà Nội... nhiều năm trước" - ông Hải nói.
Thăm dò ý kiến
Giải VnExpress marathon vừa diễn ra ở Huế có hiện tượng một số vận động viên tham gia mặc áo dài, áo ngũ thân để chạy. Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
-
TTO - Sáng nay 20-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập, nhằm khai thông các điểm nghẽn về nhân lực cho phát triển đất nước.
-
TTO - Đang nở rộ những khóa học dạy bạn nữ cách nắm giữ trái tim người đàn ông, "học yêu", nhưng bên cạnh những khóa học nghiêm túc, bổ ích, nhiều cô cũng hoang mang vì có những cách dạy kỳ lạ, phí tốn kha khá mà kết quả thì... hên xui.
-
TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.
-
TTO - Chiều ngày 19-8 Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế tiến hành các thủ tục trao trả lại 100 triệu đồng cho ông Ngô Hữu Quý, 79 tuổi, trú trên địa bàn phường do không may đánh mất.
-
TTO - Sau 6 năm làm việc với vị trí PGS tại ĐH Bath (Anh), từ tháng 3 năm nay, chị Bùi Thị Minh Hồng đã chuyển về công tác tại ĐH Birmingham City và nhận học hàm giáo sư trong lĩnh vực giáo dục quản trị và kinh doanh. Chị kể về "triết lý xe buýt".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận