07/05/2023 16:42 GMT+7

'Mã Ngưu' La Kính trong vở Vụ án Mã Ngưu qua đời

Soạn giả Đăng Minh, người anh em thân thiết của nghệ sĩ La Kính, cho biết ông La Kính đã qua đời lúc 8h30 ngày 7-5 sau một thời gian bệnh nặng.

Mã Ngưu La Kính trong vở Vụ án Mã Ngưu qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ La Kính - Ảnh: Facebook nhân vật

Nghệ sĩ La Kính tên thật Nguyễn Kim Kính, sanh năm 1952 tại Sài Gòn. Ông Đăng Minh kể nghệ sĩ La Kính theo khá nhiều đoàn hát trước 1975 như Hương Mùa Thu, Kim Chung, Tiếng hát quê hương…

Ông đi lên từ những vai nhỏ nên khả năng đánh võ, vũ đạo rất tốt. Sau này ông định hình với những vai độc, phản diện.

"Anh Kính chuyên đóng vai phản diện mà kiểu độc bạo, anh chỉ cần bước ra sân khấu, người ta chỉ cần thấy nhân dạng anh là đã ra ngay vai phản diện. Anh có nét diễn hao hao nghệ sĩ Trường Xuân. Ngộ cái là dù toàn đóng vai ác nhưng anh hiền khô. Anh em trong nghề thương anh lắm" - ông Minh nhớ về nghệ sĩ La Kính.

"Mã Ngưu" của đoàn cải lương Trung Hiếu

Cũng theo ông Minh thì đoàn hát cuối cùng mà nghệ sĩ La Kính theo để rồi giải nghệ là đoàn cải lương Trung Hiếu. Ông làm đài trưởng và vào những vai độc như Mã Ngưu (Vụ án Mã Ngưu), đại úy Sáu Đen (Chiến công thầm lặng), Trùm buôn lậu (Đồng tiền đẫm máu)…

Không còn theo đoàn hát cũng hơn 30 năm, thỉnh thoảng nghệ sĩ La Kính đi phim, tham gia vài vai nhỏ.

Tang lễ nghệ sĩ La Kính tổ chức tại chung cư Thành Đạt, 121 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Lúc 6h ngày 10-5 làm lễ động quan đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Nghệ sĩ cải lương Diệp Lang qua đờiNghệ sĩ cải lương Diệp Lang qua đời

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nghẹn ngào cho Tuổi Trẻ Online hay, Diệp Tiên - con trai nghệ sĩ Diệp Lang - đã gọi điện khóc báo tin rằng ba anh đã qua đời sáng 11-3 tại Mỹ (giờ địa phương).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên