02/05/2026 16:37 GMT+7

Lý Tự Trọng - con đường có lá me bay

Vòm me xanh Sài Gòn không chỉ lọc mát nắng hè. Vòm me xanh Sài Gòn không chỉ đi vào thơ ca nhạc họa. Vòm me xanh của đường Lý Tự Trọng còn ủ mát những vỉa tầng ký ức mà lịch sử trăm năm đã cuộn trên đường.

Bao biến động, bao đổi thay, rồi cuộc đời vẫn mỗi ngày mỗi mới, như vòm lá mỗi ngày vẫn nảy lộc xanh non.

Lý Tự Trọng - Ảnh 1.

Đường De La Grandière đầu thế kỷ XX qua bưu ảnh

Lý Tự Trọng - Ảnh 2.

Đường Lý Tự Trọng ngày nay

Đường Lý Tự Trọng

- Dài 1,8km

- Hình thành từ hai đoạn đường thiên lý nối từ các cổng của thành Quy (thành Bát quái).

- Đến thời Pháp thuộc: thành Gia Định bị phá, năm 1863 đường được mở và mang tên Gouvemeur. Từ năm 1870 đổi tên là đường De La Grandière. Từ ngày 30-4-1950 chính quyền Sài Gòn đổi tên thành đường Gia Long. Sau 30-4-1975, đường được đổi tên thành Lý Tự Trọng.

- Tuyến đường một chiều từ ngã sáu Phù Đổng đến Tôn Đức Thắng, là khu vực sầm uất, tập trung nhiều công sở, dinh thự, trường học.

Lý Tự Trọng - Ảnh 3.

Bảo tàng TP.HCM xưa

Lý Tự Trọng - Ảnh 4.

Bảo tàng TP.HCM

Bảo tàng TP.HCM

- KTS người Pháp Alfred Foulhoux thiết kế, thi công 1885, hoàn thành 1890, được sử dụng làm nơi ở của các phó toàn quyền Đông Dương và sau đó là Thống đốc Nam Kỳ.

- 1954 được đổi tên thành dinh Gia Long. Tổng thống Ngô Đình Diệm ở và làm việc trong thời gian sửa chữa dinh Độc Lập bị ném bom từ năm 1962 đến khi bị đảo chính 2-11-1963.

- Từ 1964: Tối cao pháp viện VNCH

- Từ 1975: Bảo tàng Cách mạng TP.HCM

- Từ 1999: Bảo tàng TP.HCM

Lý Tự Trọng - Ảnh 5.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM trước đây

Lý Tự Trọng - Ảnh 6.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

- 1886 - 1953: Khám Lớn Sài Gòn

- 1971: xây dựng Thư viện quốc gia theo thiết kế của hai kiến trúc sư Bùi Quang Hanh và Nguyễn Hữu Thiện

- 9-1975: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Lý Tự Trọng - Ảnh 7.

Quân y viện Grall (Đồn Đất) đầu thế kỷ

Lý Tự Trọng - Ảnh 8.

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

- 1870: Bệnh viện Grall (Đồn Đất)

- 6-1978: Bệnh viện Nhi đồng 2

Lý Tự Trọng - Ảnh 9.

Trực thăng bốc người di tản trên nóc nhà 22 Gia Long trưa 29-4-1975. Bức ảnh được coi là biểu tượng của sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa - Ảnh: Hubert Van Es

Lý Tự Trọng - Ảnh 10.

Khu nhà 22 Lý Tự Trọng ngày nay

Khu chung cư 22-24-26 Lý Tự Trọng

- Trước 1975: Chung cư của nhân viên Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID

- Sau 1975: Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam và chung cư dân sự.

Lý Tự Trọng - Ảnh 11.

Nóc thang máy nơi trực thăng đậu bốc người di tản ngày 29-4-1975 nay vẫn còn nguyên và có thể nhìn thấy từ góc công viên Chi Lăng

Lý Tự Trọng - Ảnh 12.

Khu nhà 26 Lý Tự Trọng, cư xá Mỹ khi xưa, nay là một khu giải trí mua sắm quen thuộc của giới trẻ và du khách

Lý Tự Trọng - con đường có lá me bay - Ảnh 1.Đường phố Sài Gòn - Những ký ức thân thương Kỳ 4: Lý Tự Trọng 'đường giờ đây đã sống bao thăng trầm'

Những cây me già trên con đường đẹp Gia Long (nay là Lý Tự Trọng) của Sài Gòn từng chứng kiến cuộc dậy sóng chính biến vào ngày 1-11-1963...


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên