![]() |
Nhiều người dân miền đông Ukraine đang sống trong cảnh khó khăn vì thiếu lương thực - Ảnh: AP |
Theo BBC, ông Stephen O'Brien, phó tổng thư ký LHQ phụ trách nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, cho biết quân ly khai ở Lugansk yêu cầu các cơ quan LHQ và nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài phải rời khỏi khu vực này trong hôm nay 25-9.
Hôm qua, quân ly khai ở Lugansk đã từ chối cấp giấy phép hoạt động cho 10 trong tổng số 11 NGO đăng ký vì lý do “vi phạm quy định”. Chính quyền ly khai cáo buộc tổ chức Bác sĩ Không biên giới (DWB) ”tàng trữ thuốc thần kinh bất hợp pháp”. DWB bác bỏ cáo buộc này.
Ông O'Brien cũng cho biết mọi chiến dịch cứu trợ của các cơ quan LHQ ở vùng Donestk đang bị ngừng trệ vì sự can thiệp của quân ly khai. Ông kêu gọi phe ly khai ở cả Lugansk và Donetsk cho phép các tổ chức LHQ và NGO hoạt động trở lại để hỗ trợ người dân địa phương.
Ông nhấn mạnh sự cản trở của quân ly khai khiến các tổ chức quốc tế không thể phân phối 16.000 tấn hàng hóa cứu trợ cho người dân địa phương. “Các bệnh viện không thể thực hiện phẫu thuật vì thiếu thuốc gây mê. Khoảng 150.000 người không được nhận thực phẩm hằng ngày” - ông O'Brien cảnh báo.
LHQ ước tính gần 8.000 người thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra ở miền đông Ukraine hồi tháng 4-2014, một tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Chính quyền Kiev và phương Tây cáo buộc Nga triển khai quân đội và khí tài đến miền đông Ukraine để hỗ trợ quân ly khai.
Nga bác bỏ cáo buộc này nhưng thừa nhận “người tình nguyện” từ nước này có đến miền đông Ukraine hỗ trợ quân ly khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận