10/12/2022 07:54 GMT+7

Luxembourg hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh

NGỌC AN (từ Luxembourg)
NGỌC AN (từ Luxembourg)

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại công quốc Luxembourg hôm 9-12, bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu gồm Luxembourg, Hà Lan và Bỉ.

Luxembourg hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel gặp gỡ Việt kiều sinh sống, làm việc, học tập tại Luxembourg - Ảnh: NGUYÊN PHÚC

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, khi Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ ba của châu Âu ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỉ USD.

Đề nghị sớm gỡ thẻ vàng thủy sản

Trên cơ sở nhấn mạnh thực hiện hiệu quả khuôn khổ hợp tác đã có, hai bên nhất trí sớm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh, nhằm tận dụng lợi thế về tài chính xanh hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc thực hiện các cam kết đã đưa ra tại COP26.

Về hợp tác kinh tế, hai thủ tướng đề nghị triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đẩy mạnh kết nối về logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, làm cửa ngõ vào thị trường EU và ASEAN; đồng thời thúc đẩy ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Luxembourg tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm và thủy sản; khuyến khích các doanh nghiệp Luxembourg đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ dược phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM; thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

Doanh nghiệp Luxembourg quan tâm Việt Nam

Trong khi đó, Thủ tướng Luxembourg khẳng định ủng hộ EU sớm thông qua Hiệp định EVIPA; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững; nhấn mạnh các tập đoàn, doanh nghiệp Luxembourg ngày càng quan tâm đến Việt Nam có sự ổn định về chính trị và môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, ngân hàng, chứng khoán, tài chính, khí hậu và đặc biệt là tài chính xanh...

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg hỗ trợ tài chính và công nghệ nhằm phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hỗ trợ Ủy hội sông Mekong, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Thủ tướng Xavier Bettel ủng hộ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ về giáo dục, kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Luxembourg có vai trò tích cực trong xã hội. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Luxembourg tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công, mở rộng việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Luxembourg.

Theo lịch trình, trong thời gian tại Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến chủ tịch Nghị viện Luxembourg, thăm Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg, tiếp một số lãnh đạo, tập đoàn của nước sở tại...

Luxembourg xuất khẩu nhiều sang Việt Nam

Việt Nam chiếm tỉ trọng cao nhất trong xuất khẩu của Luxembourg ra các thị trường ngoài EU. EVFTA được kỳ vọng mang tới cơ hội tăng cường thương mại, hỗ trợ phát triển kinh tế và việc làm cho cả hai bên thông qua việc xóa bỏ 99% tổng số các dòng thuế, giảm rào cản thương mại. EVFTA giúp thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu và việc làm tại các nước thành viên EU, bao gồm Luxembourg.

Theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp với quy mô đa dạng trên khắp Luxembourg đã xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam ở phạm vi lớn. Dữ liệu chính thức của EC cho thấy có 39 công ty Luxembourg đã xuất khẩu sang Việt Nam, với tổng giá trị 29 triệu euro. Nhập khẩu của Luxembourg từ Việt Nam là 42 triệu euro.

Số liệu cập nhật vào tháng 2-2022 cũng cho thấy Đức (3,732 tỉ euro), Pháp (1,244 tỉ euro) và Ý (1,185 tỉ euro) là ba nước EU xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam. Tuy nhiên đối với Luxembourg nói riêng, trong năm 2021, Việt Nam là quốc gia chiếm tỉ trọng cao nhất trong xuất khẩu của nước này ra các thị trường ngoài EU với 2,1%, theo Eurostat. Hiện nay Việt Nam xếp thứ 9 trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Luxembourg ngoài EU.

NHẬT ĐĂNG

Việt Nam phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ

TTO - Hợp tác hoàn thiện thể chế, công nghệ, quản lý thị trường công khai minh bạch, lành mạnh và bền vững để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

NGỌC AN (từ Luxembourg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên