
Tạo hình của Lưu Hiểu Khánh và bạn diễn kém 30 tuổi Kim Gia trong Cẩm tú an nhiên - Ảnh: Zaobao
Theo Sohu, tháng 2 vừa qua, phim ngắn quay dọc Cẩm tú an nhiên bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận ở Trung Quốc.
Vai diễn thiếu nữ của Lưu Hiểu Khánh gây tranh luận
Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh vào vai cô gái thêu thùa Tô Uyển Thanh. Tạo hình mang hơi hướng thiếu nữ cùng những cảnh thân mật với Tịnh Vương (Kim Gia thủ vai), chênh lệch tuổi tác lên đến 30 năm, nhanh chóng đưa bà lên top tìm kiếm.
Các từ khóa như "diễn thiếu nữ ở tuổi cao", "cảnh hôn chênh lệch 30 tuổi" lan truyền dày đặc, độ thảo luận thậm chí vượt xa bản thân bộ phim.

Lưu Hiểu Khánh búi tóc hai bên, diện áo váy hồng kiểu cổ trang, có nhiều phân đoạn tình cảm với Kim Gia - Ảnh: UDN
Mở đầu câu chuyện, cha mẹ của Tô Uyển Thanh bị sát hại. Với một nữ diễn viên 75 tuổi, khi cất tiếng gọi "cha, mẹ" bằng giọng điệu của một cô gái trẻ, gương mặt từng trải đối diện với lời thoại ngây thơ khiến cảm giác khá lệch pha.
Một số cư dân mạng tỏ ra khó thích nghi khi thấy Lưu Hiểu Khánh 75 tuổi vẫn đóng cảnh yêu đương, nói những lời thoại của thiếu nữ. "Từ lúc Lưu Hiểu Khánh gọi ‘cha mẹ’ là tôi đã thấy hơi không chịu nổi rồi. Đến khi thấy bà mập mờ với Tĩnh Vương, tôi có cảm giác như bà mình bị người ta theo đuổi vậy. Xin lỗi, tôi xin rút lui" - một khán giả xứ Trung bình luận.
Trong phim, Tô Uyển Thanh và Tịnh Vương nảy sinh tình cảm.
"Chàng không biết biệt danh của ta là 'kẻ gây họa' sao? Bao năm nay, ta vẫn luôn gây chuyện, chọc vào người khác. Ta cũng đã nói với Vương gia rồi, tính này ta không sửa được". Sau câu nói ấy, Tĩnh Vương quay lưng bước đi, rồi bất ngờ ngoái đầu lại, hai người trao nhau một nụ hôn.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tô Uyển Thanh còn đưa tay ôm vai Tĩnh Vương, hôn thêm lần nữa và cuối cùng mỉm cười.
Phân đoạn diễn xuất gây sốt Douyin (TikTok Trung Quốc) của Lưu Hiểu Khánh và Kim Gia
Ở chiều ủng hộ, nhiều người nhấn mạnh sự chuyên nghiệp và thể trạng của Lưu Hiểu Khánh: cảnh quay giữa trời tuyết tự mình thực hiện, cảnh hôn quay đi quay lại hơn chục lần, lịch làm việc cường độ cao mỗi ngày.
Từng tuyên bố "phụ nữ Trung Quốc từ bỏ bản thân quá sớm" và đùa rằng "ít nhất phải sống đến 150 tuổi", tinh thần không chịu già ấy được xem như một thách thức tích cực với định kiến tuổi tác.

Bình luận "Kim Gia đóng cặp với Lưu Hiểu Khánh đúng là tai nạn nghề nghiệp" càng khiến chủ đề nóng hơn - Ảnh: Sohu
Không ít ý kiến đặt câu hỏi: nam diễn viên lớn tuổi đóng cặp với bạn diễn trẻ thường được khen "vẫn đầy sức hút", vậy vì sao phụ nữ lại phải rút lui? Chuẩn mực kép về giới trở thành trọng tâm bàn luận.
Ngược lại, phe phản đối nhìn từ góc độ sáng tạo: độ phù hợp giữa diễn viên và nhân vật ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận người xem; việc lạm dụng filter làm giảm chất liệu chân thực, khiến biểu đạt cảm xúc khó thuyết phục.
Cũng có quan điểm cho rằng thị trường phim ngắn đang quá phụ thuộc vào chiêu thức tạo tương phản - "nữ diễn viên lớn tuổi + nam diễn viên trẻ" - để câu kéo lưu lượng, mà xem nhẹ chất lượng kịch bản.
Đáng chú ý, những năm gần đây Lưu Hiểu Khánh chuyển một phần trọng tâm sự nghiệp sang mảng phim ngắn. So với phim truyền thống, cơ hội cho nữ chính trung niên và cao tuổi vốn khan hiếm, trong khi phim ngắn có chu kỳ sản xuất ngắn, khả năng hoàn vốn cao, mở ra sân khấu mới cho các diễn viên kỳ cựu.
Cùng thời điểm, bà còn tham gia bản phim ngắn của Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, một lần nữa thử sức với vai Võ Mị Nương, tái hợp cộng sự cũ Mao Qua Bình, khơi dậy nhiều cảm xúc hoài niệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận