04/08/2023 09:42 GMT+7

Lưu Hiểu Khánh và những diễn viên Hoa ngữ 'cưa sừng làm nghé'

Nhiều diễn viên gạo cội như Lưu Hiểu Khánh, Lưu Gia Linh... bị khán giả chê bai vì đóng vai thiếu nữ khi đã gần 70 hoặc 50 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp trong Băng tuyết truy kích 2 - Ảnh: Sina

Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp trong Băng tuyết truy kích 2 - Ảnh: Sina

Trong phim điện ảnh Băng tuyết truy kích 2 mới ra mắt, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh bị khán giả chê làm lố khi nhập vai thiếu nữ, đóng con gái của nam diễn viên kém mình 12 tuổi.

Trong phim, nhân vật của Lưu Hiểu Khánh là một nữ thổ phỉ tính tình cương trực. Vào thời điểm phim bấm máy, bà 67 tuổi.

Với tuổi tác và ngoại hình già dặn, nữ diễn viên khó lòng thuyết phục khán giả Trung Quốc khi gọi Nhậm Thanh An (52 tuổi) là bố, cũng như khi bà đóng cảnh tình cảm với Vương Tân An - người kém bà 17 tuổi.

Theo Sina, nhiều khán giả Trung Quốc đề nghị Lưu Hiểu Khánh chấm dứt việc chọn vai "cưa sừng làm nghé" vì bà đã gần 70 tuổi. Một số người chỉ trích nữ nghệ sĩ đang "giày vò con mắt của khán giả".

Lưu Hiểu Khánh, Lưu Gia Linh... "cưa sừng làm nghé"

Ở làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ Lưu Hiểu Khánh mà rất nhiều nữ diễn viên Trung Quốc lớn tuổi đều tìm cách trẻ hóa mình để duy trì sức thu hút, bất chấp điều đó khiến công chúng thấy phản cảm.

Năm 2020, bộ phim truyền hình Bán sinh duyên với sự góp mặt của Lưu Gia Linh, Tưởng Hân, Trịnh Nguyên Sướng lên sóng sau 3 năm tồn kho. Tuy nhiên, ngay từ những thước phim đầu tiên, tạo hình của Lưu Gia Linh trong vai nữ chính Cố Mạn Lộ đã khiến khán giả la ó.

Lưu Gia Linh lạ lẫm khi buộc tóc hai bên, điệu bộ nhí nhảnh dù hơn 50 tuổi - Ảnh: Sina

Lưu Gia Linh lạ lẫm khi buộc tóc hai bên, điệu bộ nhí nhảnh dù hơn 50 tuổi - Ảnh: Sina

Để phù hợp với tuổi 20 của Cố Mạn Lộ, Lưu Gia Linh buộc tóc hai bên và mặc trang phục trẻ trung. Cô cũng có nhiều hành vi, cử chỉ điệu đà, nhí nhảnh. Tuy nhiên, sự già dặn của một phụ nữ hơn 50 tuổi khiến tạo hình nhân vật không đạt được hiệu quả mong muốn.

Hay Đổng Khiết từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi vào vai nữ sinh 18 tuổi trong bộ phim One dream one home. Trong phim, cô mặc trang phục nữ sinh, buộc tóc hai bên. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng kỹ thuật trang điểm không thể giấu những vết tích tuổi tác trên gương mặt của nàng "Chúc Anh Đài" 39 tuổi.

Châu Tấn trẻ hóa trên màn ảnh - Ảnh: Sina

Châu Tấn trẻ hóa trên màn ảnh - Ảnh: Sina

Năm 2018, Châu Tấn trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cung đấu Hậu cung Như Ý truyện. Trong tác phẩm này, tạo hình khi vào vai Thanh Anh 15, 16 tuổi của cô bị chê là lòe loẹt, sến sẩm.

Gương mặt của Châu Tấn có dấu hiệu sưng phù, lộ nhiều nếp nhăn, bị chê không phù hợp để đóng vai thiếu nữ.

Sự khắc nghiệt của làng giải trí Hoa ngữ

Dù khiên cưỡng và không phù hợp với nhân vật trẻ tuổi, nhiều ngôi sao nữ của đất nước tỉ dân vẫn ép mình quay về thời thanh xuân.

Lý giải cho điều này, China Daily phân tích, do ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc lâu nay vẫn được đầu tư hướng đến giới trẻ. Hầu hết các nữ diễn viên ngoài 40 tuổi không tìm được kịch bản phù hợp.

Dương Dung lo sợ mình sẽ bị đào thải do tuổi tác ngày một tăng - Ảnh: Sina

Dương Dung lo sợ mình sẽ bị đào thải do tuổi tác ngày một tăng - Ảnh: Sina

Cách duy nhất để họ vẫn được đóng chính trên màn ảnh là sẵn sàng trẻ lại, vào vai những thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng.

Bên cạnh đó, mỗi năm thị trường giải trí Trung Quốc sản xuất khoảng 300 phim truyền hình, có tới 200 dự án trong số đó là phim của các nền tảng trực tuyến.

Hầu hết những bộ phim này đều có kinh phí hạn chế nên không thể thuê nhiều diễn viên. Do đó, các diễn viên tham gia phải chấp nhận đóng đa dạng vai nhằm duy trì sức hút và kiếm nhiều tiền hơn.

Trong chương trình I Am the Actor 2018, nữ diễn viên Dương Dung thổ lộ rằng dù tuổi tác đang tăng dần theo thời gian nhưng cô vẫn phải duy trì hình tượng thiếu nữ trẻ trung theo xu hướng của thị trường. Bên trong cô tồn tại nỗi sợ bị đào thải khỏi nghề diễn.

Nữ diễn viên Lan Hy được biết đến nhiều với vai Thẩm Mỵ Trang trong Chân Hoàn Truyện tâm sự rằng sau khi sinh con, cô phải dừng công việc diễn trong khoảng 1, 2 năm để chăm sóc gia đình.

Khi đó, công việc của Lan Hy rơi vào trạng thái đóng băng. Cô nhận ra hiện thực phũ phàng rằng thị trường phim ảnh yêu cầu về ngoại hình và tuổi tác đối với nữ diễn viên khắc nghiệt hơn nhiều so với nam diễn viên. Càng có tuổi, cánh cửa cơ hội của các nữ diễn viên cũng theo đó dần hẹp lại, không chỉ riêng ai.

Tạo hình của Lan Hy trong vai Thẩm Mỵ Trang ở phim Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Sina

Tạo hình của Lan Hy trong vai Thẩm Mỵ Trang ở phim Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Sina

Thực trạng trên cho thấy sự khắc nghiệt của làng giải trí Hoa ngữ, nơi các diễn viên nữ nếu muốn tiếp tục xuất hiện nổi bật trên màn ảnh, không chỉ đóng vai phụ hay các vai bà cô, bà mẹ, họ buộc phải làm mới mình theo nhu cầu của thị trường.

Song, đây cũng là con dao hai lưỡi vì nếu việc "cưa sừng làm nghé" trở nên gượng ép, khiến chất lượng phim bị ảnh hưởng, khán giả cũng sẽ chê bai và quay lưng với diễn viên đó.

Chất lượng phim Hoa ngữ tụt dốc, vì đâu?Chất lượng phim Hoa ngữ tụt dốc, vì đâu?

Việc lựa chọn diễn viên lưu lượng, trai xinh gái đẹp nhưng kỹ năng diễn xuất yếu kém đã phần nào khiến chất lượng phim Hoa ngữ gần đây giảm sút mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên