Tag: Lương Ngọc Khuê

Google lần đầu tạo google trends cho SEA Games

TTO - Chiều 9-5 đã diễn ra lễ khai mạc Trung tâm báo chí cũng như Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 2 của SEA Games 31, với những thông điệp về sức khỏe và công nghệ là trọng tâm.

4 bệnh nhân COVID của Việt Nam có diễn biến lâm sàng tăng nặng rất nhanh

TTO - Bốn bệnh nhân được hội chẩn gồm các ca định danh 3019, 3153, 3015 và 3028. Tất cả đều trong tình trạng nặng, nhiều bệnh lý nặng đi kèm.

Phi công người Anh đã đủ điều kiện chuyển viện ngày 12-7

TTO - Kết luận tại buổi hội chẩn cho bệnh nhân phi công người Anh ngày 3-7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), khẳng định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chuyển viện, về nước bằng máy bay.

 Một mình ngành y tế thì khó lắm 

TTCT - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết ngành y tế đã nỗ lực tìm giải pháp cho chuyện nằm ghép, nhưng "một mình ngành y tế thì khó lắm.."

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện giảm dần “phòng theo yêu cầu”

TTO - Lý do khiến Bộ Y tế yêu cầu giảm dần “phòng dịch vụ” bởi một số bệnh viện viện lý do “quá tải trầm trọng” nhưng vẫn dành tới gần 30% số giường bệnh làm dịch vụ.

​Khẩn trương làm rõ vụ một bệnh nhân bị cưa chân oan

TTO - Do chẩn đoán sai sót, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM làm bệnh nhân Lê Hoài L. (27 tuổi, ở Long An) buộc phải cắt 1/3 chân phải.

Bộ Y tế bác dự thảo "ngực lép" không được lái xe

TTO - Ngày 26-8, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã có thông cáo báo chí, chính thức bác bỏ dự thảo ngực lép, nhẹ cân không được cấp bằng lái xe.

"Người bệnh không phải nằm ghép"

TT - “Bệnh viện như trại tị nạn” - đó là lời than thở của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại kỳ họp của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa qua. Bao giờ mới hết nỗi khổ này?

Bệnh viện tuyến trên chữa bệnh nhẹ sẽ bị phạt

TT - Đó là ý kiến của ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), khi trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề siết chặt chuyển viện. Ông Khuê nói: