Tag: lương cầu thủ

Bóng đá để làm gì?

TTCT - Lên công cụ tìm kiếm Google và gõ dòng chữ "nợ lương cầu thủ", ngay lập tức sẽ hiện ra vô số chuyện trong năm 2023 liên quan đến nhiều đội bóng ở Việt Nam, từ hạng nhất cho đến V-League.

Dừng Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021: Hàng ngàn cầu thủ rơi vào khốn khó

TTO - Dừng giải đấu là quyết định không quá khó với nhà tổ chức, nhưng với cầu thủ, việc kiếm sống của họ trong thời gian tới sẽ gặp vô vàn khó khăn.

CLB Than Quảng Ninh phải giải trình việc nợ lương cầu thủ, làm xấu hình ảnh V-League

TTO- Chiều 9-4, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có văn bản gửi CLB bóng đá Than Quảng Ninh yêu cầu giải trình việc nợ lương cầu thủ trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB và V-League.

Mộng Nam Kha của bóng đá Việt

TTCT - Như anh chàng Thuần Vu Phần có một giấc mơ đẹp, được vua gả công chúa cho rồi phong làm thái thú Nam Kha, bóng đá Việt đang mơ những giấc mộng đưa cầu thủ đi đá thuê ở trời Âu, Á...

Ronaldo nhận lương cao nhất thế giới

Tối 15-9 (giờ Việt Nam), trên sân khấu danh dự tại sân Santiago Bernabeu, cầu thủ 28 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Real Madrid (R.M) kéo dài đến năm 2018. Từ khán đài, chủ tịch đội R.M Florentino Perez nói: “Cristiano Ronaldo sẽ là người của R.M trong năm năm tới”.

Man City trả lương cầu thủ cao nhất thế giới

TTO - Theo thống kê của Sportingintelligence’s Global Sports Salaries Survey (GSSS), hiện nay Man City là câu lạc bộ thể thao trả lương cầu thủ cao nhất thế giới, trung bình mỗi người chơi cho Man City nhận hơn 8 triệu USD/năm.

Man City trả lương cầu thủ cao nhất thế giới

TTO - Theo thống kê của Sportingintelligence’s Global Sports Salaries Survey (GSSS), hiện nay Man City là câu lạc bộ thể thao trả lương cầu thủ cao nhất thế giới, trung bình mỗi người chơi cho Man City nhận hơn 8 triệu USD/năm.

Các CLB Malaysia bị buộc phải ký quỹ

TT - Trước tình hình nhiều CLB nợ lương cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa ra quy định: các CLB sẽ phải “ứng” trước tiền để trả lương cho cầu thủ nếu muốn thi đấu ở mùa giải năm sau.

Các CLB Malaysia bị buộc phải ký quỹ

TT - Trước tình hình nhiều CLB nợ lương cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa ra quy định: các CLB sẽ phải “ứng” trước tiền để trả lương cho cầu thủ nếu muốn thi đấu ở mùa giải năm sau.