17/03/2010 12:10 GMT+7

Lượng bạch cầu tăng khi viêm họng

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)

TTO - Con gái tôi được 16 tháng. Khi bé được 8 tháng bị sốt cao co giật phải nằm viện, bác sĩ bảo là bị viêm họng cấp. Sau đó lúc bé được 13 tháng lại bị sốt cao co giật phải nằm viện 12 ngày, xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao đến 24.000, bác sĩ kết luận khi xuất viên là viêm họng cấp.

HphNO8EH.jpgPhóng to
TTO - Con gái tôi được 16 tháng. Khi bé được 8 tháng bị sốt cao co giật phải nằm viện, bác sĩ bảo là bị viêm họng cấp. Sau đó lúc bé được 13 tháng lại bị sốt cao co giật phải nằm viện 12 ngày, xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao đến 24.000, bác sĩ kết luận khi xuất viên là viêm họng cấp.

Sau 2 lần sốt cao đó, tôi thật sự rất lo sợ mỗi khi bé bị sốt, và cố gắng giữ không cho bé bị co giật khi sốt. Nhưng từ đó đến nay bé thường hay bệnh lắm, 7-10 ngày là bệnh.

Cách đây 1 tháng, bé lại sốt cao, bác sĩ bảo là bị viêm họng cấp, xét nghiệm máu bạch cầu tăng 13.000 điều trị kháng sinh 7 ngày. Mới khỏe được hơn 1 tuần bé lại bị sốt, bác sĩ bảo là viêm họng và cho uống Zinmat 125mg nhưng uống 7 ngày rồi vẫn không khỏi, bé cứ sốt đi sốt lại hoài (bé không ho, không sổ mũi, chỉ sốt thôi).

Sau đó xét nghiệm máu bạch cầu tăng 15.700, bác sĩ cho chích genta 40mg, thì bé vã mồ hôi và hạ sốt. Tôi thấy lần nào sốt bé cũng có chỉ số bạch cầu tăng cao nên rất lo, có khi nào con tôi bị bệnh bạch cầu không? Tại sao lần nào bác sĩ cũng bảo là bị viêm họng cấp? Làm ơn cho tôi một lời khuyên! Chân thành cảm ơn

Ngoc Huynh

- Trả lời của phòng mạch online:

Em bé sốt cao, không ho, không sổ mũi, xét nghiệm có số lượng bạch cầu tăng, bác sĩ khám thấy họng có niêm mạc đỏ, phù nề, xuất tiết dịch mủ, hạch cổ dưới hàm hai bên. Thì chẩn đoán chắc chắn là viêm họng cấp và điều trị kháng sinh là hoàn toàn phù hợp.

Trong trường hợp con chị, số lượng bạch cầu tăng tương ứng với tình trạng nhiễm trùng chứ không tăng cao như trong bệnh bạch cầu (thường tăng rất cao)

Vấn đề của con chị là tại sao cứ bị viêm họng lặp đi lặp lại?

Hiện nay bé 16 tháng tuổi (dưới 5 tuổi) là lứa tuổi có nguy cơ mắc bệnh rất cao, đặc biệt là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm họng, amiđan, viêm VA, viêm mũi xoang và viêm phế quản phổi.

Các bệnh lý này còn được gọi là bệnh lý thích nghi, tức do sự tương tác của cơ thể bé và môi trường mà gây ra bệnh. Do vậy chị nên để ý đến yếu tố vệ sinh các nhân của bé, nơi bé sinh hoạt: ăn ngủ, học tập.

Trường học nhà trẻ, mẫu giáo cũng được xem như là một yếu tố nguy cơ làm trẻ dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó chị cũng phải để ý đến vấn đề dinh dưỡng của bé, lịch tiêm chủng, cũng như có thể cho trẻ sử dụng một số thuốc tăng cường miễn dịch của trẻ như Ribomunyl, Bronchovaxon, Solacy....

Sau cùng chị nên đưa trẻ đi khám ở một bác sĩ cố định để bác sĩ tiện theo dõi và phát hiện chính xác nguyên nhân bệnh của bé để điều trị có hiệu quả hơn.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để TTO liên hệ khi cần thiết.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên