21/07/2012 07:24 GMT+7

Lười vận động dễ chết như hút thuốc

HÀ AN (Theo BBC)
HÀ AN (Theo BBC)

TT - Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy “bệnh” lười vận động đang gây nhiều tử vong trên thế giới tương đương với “sát thủ” thuốc lá.

m1GGpJo7.jpgPhóng to

Tập thể dục sẽ giúp mọi người tránh nguy cơ chết sớm -Ảnh: Reuters

Theo khảo sát, 1/3 người trưởng thành trên thế giới mắc “bệnh” lười vận động. Hậu quả là “căn bệnh” này đã cướp đi sinh mạng của 5,3 triệu người mỗi năm. Bởi lười vận động dẫn tới hàng loạt bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư vú, ung thư đại tràng... Các nhà nghiên cứu đánh giá lười vận động đã trở thành một “đại dịch” toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy người dân ở các nước phát triển lười vận động hơn. Chẳng hạn, ở Anh, gần 2/3 dân số là ít tập thể dục. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên tập thể dục nhẹ nhàng ít nhất 150 phút/tuần.

HÀ AN (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên