25/12/2025 18:48 GMT+7

Lũng Cú lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào

Cuối tháng 12, những cây hoa mai anh đào ở Đồn biên phòng Lũng Cú (Tuyên Quang) đua nhau bung nở, tạo nên khung cảnh thơ mộng thu hút du khách.

Lũng Cú lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Ảnh 1.

Hoa mai anh đào rực rỡ nơi cực Bắc Tổ quốc - Ảnh: ĐÔ ĐÔ

Mỗi độ xuân về, Hà Giang (nay là Tuyên Quang) lại lọt top "hot search" - điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách bởi những loài hoa xuân rực rỡ, trong đó có mai anh đào.

Để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, năm nay lần đầu tiên Lũng Cú tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào với chủ đề "Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa mai anh đào cùng cảnh sắc thiên nhiên vùng cao Lũng Cú.

Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn xã, quảng bá, thu hút du khách đến với Lũng Cú.

Theo ông Chung, trên địa bàn xã hiện có 106 nhà nghỉ, homestay với hơn 1.000 buồng, phòng. Ngay từ tháng 11, tỉ lệ lấp đầy buồng phòng đã đạt 100%.

mai anh đào - Ảnh 2.

Du khách check-in bên hoa mai anh đào ở làng Lô Lô Chải - Ảnh: ĐÔ ĐÔ

Tại Lũng Cú, cây hoa mai anh đào được người dân trồng dọc theo các tuyến đường, trong khuôn viên trụ sở các cơ quan và tại các điểm du lịch.

Các điểm ngắm hoa mai anh đào đẹp có thể kể đến Đồn biên phòng Lũng Cú, trung tâm xã Lũng Cú, cột cờ Lũng Cú…

Bên cạnh trải nghiệm ngắm hoa mai anh đào, lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày ảnh nghệ thuật về thiên nhiên và con người Lũng Cú; trưng bày, giới thiệu sản vật vùng cao.

mai anh đào - Ảnh 3.

Hoa mai anh đào nở rực rỡ cuối tháng 12 - Ảnh: ĐÔ ĐÔ

Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ngon truyền thống vùng cực Bắc như mèn mén, đậu chúa, thịt ba chỉ gác bếp, lạp sườn hun khói, rau cải mèo, thắng cố bò, xôi ngũ sắc.

Cùng với đó là không khí lễ hội với các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt dê, múa khèn, đánh yến, đá lợn, kéo co, bắt chim, kéo tay, sảy thóc, vốc nước đổ vào bình, nhất là hội chọi dê…

Dịp này, xã cũng ra mắt mô hình "du lịch thông minh" và sản phẩm du lịch mới "cưỡi ngựa trải nghiệm vùng cao".

Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được xã tiến hành gấp rút nhằm bảo đảm lễ hội được tổ chức đúng quy mô, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Lễ hội được tổ chức trong các ngày 2 đến 4-1-2026 tại sân nhà khách xã Lũng Cú, dự kiến thu hút 3.000 - 5.000 lượt khách.

Lũng Cú lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Ảnh 5.Cao nguyên đá Đồng Văn nhận giải thưởng 'Điểm đến khu vực hàng đầu thế giới'

Không chỉ được du khách trong và ngoài nước yêu thích, Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục ghi danh trên bản đồ du lịch quốc tế với giải thưởng ‘Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất