03/02/2020 10:44 GMT+7

Lùi ngày khai mạc mùa bóng mới 2020

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Đó là nhận định chung của nhiều nhà chuyên môn, quản lý và HLV trưởng các đội bóng chuyên nghiệp trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của virus corona chủng mới (nCoV) đang lan truyền.

Lùi ngày khai mạc mùa bóng mới 2020 - Ảnh 1.

Tuấn Anh, Văn Toàn (từ trái sang) cùng Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất việc chuẩn bị mùa bóng 2020 - Ảnh: ANH TIẾN

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho rằng: "Thật không may khi dịch bệnh lại diễn ra đúng vào thời điểm mùa bóng mới ở VN sắp khai diễn. Việc dừng hay lùi thời gian khai mạc các giải đấu đã được tiên lượng, các CLB bóng đá chuyên nghiệp trên cả nước đang chờ động thái tiếp theo từ VFF và ban điều hành V-League 2020.

Khả năng lùi ngày khai mạc V-League là rất lớn. Chắc chắn rằng điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến khía cạnh chuyên môn khi mà kế hoạch chuẩn bị, điểm rơi phong độ của cầu thủ bị lệch ra khỏi chu kỳ huấn luyện. Sân cỏ khó mà thu hút đông đảo người hâm mộ do họ phải tự bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân và cộng đồng trước dịch bệnh".

Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh: "Không có khán giả, bóng đá sẽ mất đi sự hứng thú, cầu thủ không thể cống hiến hết mình khi mà bản thân của họ cũng không có được sự tự tin, sự hưng phấn cần thiết. Đó là chưa kể đến sự âu lo về sức khỏe của cầu thủ khi xuất hiện ở chỗ đông người. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận nếu VFF và ban điều hành giải quyết định lùi thời gian thi đấu".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Một số địa phương đã có người bị cách ly vì lây nhiễm. Do đó, CLB đến từ địa phương có người dân bị lây nhiễm thì xử lý thế nào? Có lẽ VFF lẫn ban điều hành giải cần gấp rút khảo sát tình hình sức khỏe của cầu thủ các đội chuyên nghiệp, hạng nhất, tìm hiểu về công tác chuẩn bị và phòng tránh lây nhiễm ở các nơi tổ chức thi đấu nhằm báo cáo về Bộ VH-TT&DL để có ý kiến sau cùng trong việc lùi thời gian khai mạc Siêu cúp quốc gia (ngày 7-2), vòng sơ loại Cúp quốc gia (9-2), rồi khai mạc V-League vào ngày 21-2. Sức khỏe cộng đồng lẫn cầu thủ cần phải được chú trọng và bảo vệ, do vậy tôi không quá ngạc nhiên khi mùa bóng 2020 sẽ lùi thời gian khai mạc".

HLV Nguyễn Văn Dũng (CLB Nam Định) cho biết: "Dời ngày khai mạc mùa bóng mới sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho VFF lẫn sự tốn kém cho các đội bóng. Nhưng việc ấy - nếu có - là cần thiết nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong một trận đấu.

Với dân chuyên môn chúng tôi, giáo án chuẩn bị và quy trình để cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất đang hoàn thiện, nhưng sẽ bị xáo trộn khi mùa bóng phải lùi thời gian tổ chức. Khó khăn về chuyên môn khi giải diễn ra không đúng với thời gian đã ấn định sẽ tác động không nhỏ đến hai đội Than Quảng Ninh và TP.HCM sắp phải thi đấu vòng bảng AFC Cup. Từ đó sẽ kéo theo nhiều khó khăn cho đội tuyển VN trong việc thi đấu vòng loại World Cup 2022".

Do e ngại về dịch cúm nCoV, đội SHB Đà Nẵng quyết định lùi thời gian làm lễ xuất quân vào giữa tuần này và sẽ hủy luôn buổi lễ truyền thống ấy nếu dịch chưa thuyên giảm. 

Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa cho hay như vậy rồi nói tiếp: "Thời gian qua, chúng tôi liên tục khuyến cáo cầu thủ của CLB phải tuân thủ nghiêm ngặt việc vệ sinh cá nhân, thông báo ngay cho lãnh đạo và ban huấn luyện nếu gặp phải sự cố về tình trạng sức khỏe của bản thân. Có lẽ không chỉ với SHB Đà Nẵng mà tất cả các đội bóng vẫn đồng thuận, chấp hành các quyết định sau cùng từ VFF và ban điều hành V-League 2020 trước dịch bệnh".

Dời địa điểm vòng loại Olympic bóng đá nữ khỏi Vũ Hán vì virus corona Dời địa điểm vòng loại Olympic bóng đá nữ khỏi Vũ Hán vì virus corona

TTO - Trước sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, bảng B vòng loại cuối cùng Olympic 2020 môn bóng đá nữ khu vực châu Á đã phải dời qua một địa điểm mới.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên