Tag: Luật thực hành tiết kiệm

TP.HCM sẽ cắt 100% lễ động thổ công trình xây dựng cơ bản, thu hồi 100% nhà công vụ sai mục đích

TTO - Theo UBND TP, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng; tình hình trong nước dự báo có nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 nên việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 là rất quan trọng.

​Cái bóng của lãng phí

TT - Lãng phí xảy ra rất nhiều và gây thiệt hại nặng nhưng chưa có một đơn vị, tổ chức, cá nhân nào bị xử lý vì tội “lãng phí” cả.

Lãng phí ngàn tỉ cùng lắm bị phê bình

TT - Tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) ngày 4-11, các đại biểu chỉ ra nhiều ví dụ cụ thể cho thấy lãng phí đang như bệnh dịch lan tràn khắp mọi nơi, gây hại hơn cả tham nhũng.

Lãng phí tràn lan, trách nhiệm mập mờ

TT - Ngày 18-6, thảo luận về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu Quốc hội cùng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước tình trạng lãng phí đang hằng ngày, hằng giờ đục khoét ngân khố, tài sản quốc gia, tệ hại ngang hàng với tham nhũng.

Cứ có sếp mới là sửa trụ sở

TT - Góp ý cho dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) tại hội nghị do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 16-4, ông Trần Sỹ Quang - phòng pháp chế Công an TP.HCM - đề nghị bổ sung quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường hợp sửa chữa trụ sở, phòng làm việc.

Phải chất vấn tới nơi mới làm rõ trách nhiệm

TTO - Sáng 8-11, Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát năm 2013. Đa số ý kiến đồng ý chọn hai nội dung giám sát theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (giai đoạn 2009 - 2012).