27/01/2026 15:52 GMT+7

Luật sư hàng đầu Malaysia khuyên FAM đừng vội vui mừng

Trong khi bóng đá Malaysia đang ăn mừng về việc 7 cầu thủ nhập tịch được tạm đình chỉ án cấm thi đấu, luật sư thể thao nước này - ông Nik Erman Nik Roseli khuyên FAM đừng vội vui mừng vì đơn kháng cáo vẫn chưa thành công.

Malaysia - Ảnh 1.

CAS tạm hoãn án phạt với 7 cầu thủ Malaysia liên quan bê bối nhập tịch - Ảnh: SUPER SKOR

Khuya ngày 26-1, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã công bố đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Thông tin gây sốc này lập tức “chiếm sóng” trên các diễn đàn bóng đá Malaysia và Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, một luật sư thể thao nổi tiếng của Malaysia - ông Nik Erman đã bày tỏ quan điểm rằng việc 7 cầu thủ được tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu không đồng nghĩa với việc FAM đã thành công kháng cáo. 

Tờ New Straits Times của Malaysia mới đây đã trích lời luật sư thể thao hàng đầu Malaysia - Nik Erman Nik Roseli về khả năng kháng cáo thành công của FAM khi 7 cầu thủ nhập được CAS “tạm tha”.

Theo đó, ông Nik Erman cho biết việc tạm dừng thi đấu là biện pháp tạm thời theo điều R48 và R37 của Bộ luật CAS, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong khi đơn kháng cáo của họ đang được xem xét.

Vị luật sư nổi tiếng Malaysia này phân tích kỹ các nguyên nhân mà CAS tạm hoãn thi hành án đối với những cầu thủ liên quan đến bê bối nhập tịch suốt thời gian qua.

“Thứ nhất, là thiệt hại không thể khắc phục đối với các cầu thủ, có nghĩa là họ sẽ phải chịu tổn thất không thể bù đắp sau này, chẳng hạn như thời gian thi đấu bị bỏ lỡ, nếu kháng cáo thành công,

Thứ hai, là khả năng thành công, trong đó đơn kháng cáo phải chứng minh được cơ hội thành công rõ ràng, và thứ ba là sự cân bằng lợi ích, trong đó lợi ích của các cầu thủ phải lớn hơn lợi ích của FIFA”, ông Nik Erman chia sẻ quan điểm của mình.

Chính vì những nguyên nhân này đã dẫn đến quyết định đình chỉ án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch và việc giảm nhẹ hình phạt như vậy không phải là hiếm trong bóng đá. Ông Nik Erman nhấn mạnh quyết định “tạm tha” này không cho thấy CAS sẽ phán quyết như thế nào về đơn kháng cáo của FAM.

Malaysia - Ảnh 2.

Luật sư Nik Erman khuyên FAM đừng vội vui mừng khi 7 cầu thủ nhập tịch được "tạm tha" - Ảnh: FACEBOOK

Quan trọng hơn, ông Nik Erman cảnh báo FAM về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch này trong thời gian tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu.

"Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, kết quả các trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ bị cấm thi đấu sẽ bị hủy bỏ, tương tự như những gì đã xảy ra trong các trận đấu trước đây trước khi FIFA đưa ra phán quyết", ông Nik Erman bày tỏ sự lo ngại.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu FAM sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch này trong trận đấu với tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3-2026, đến khi đơn kháng cáo bị AFC bác bỏ hoàn toàn thì Malaysia cũng bị xử thua sau đó.

Luật sư hàng đầu Malaysia khuyên FAM đừng vội vui mừng - Ảnh 4.Chiến thuật lạ giúp bóng đá Malaysia đảo ngược tình thế?

Tiền lệ Ecuador, và sự thay đổi trong chiến lược kháng cáo đang giúp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thắp lên hy vọng đảo ngược tình thế vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất