22/11/2022 17:47 GMT+7

Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho con trai ‘trùm’ buôn lậu xăng vì hoàn cảnh gia đình

H.MI
H.MI

TTO - Ngày 22-11, trong phần bào chữa cho bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai ‘trùm’ buôn lậu Phan Thanh Hữu), luật sư nói gia đình của hai bị cáo này rất bi đát nên tòa cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoàng Anh.

Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho con trai ‘trùm’ buôn lậu xăng vì hoàn cảnh gia đình - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Với mức án viện kiểm sát đề nghị 3-4 năm tù về hành vi buôn lậu, luật sư bào chữa cho rằng mức án viện đề nghị với bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai của bị cáo đầu vụ Phan Thanh Hữu - giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh) như vậy là nặng.

Đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho con trai "trùm" buôn lậu

Luật sư lý giải Hoàng Anh chỉ có vai trò giúp sức cho cha bằng việc dùng tài khoản cá nhân giúp cha chuyển tiền, nhận tiền… cho nhóm bị cáo buôn lậu. Bản thân Hoàng Anh không mang tính vụ lợi và trước cơ quan điều tra cũng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác.

"Gia đình hiện nay của bị cáo rất bi đát. Mẹ của bị cáo Anh cũng là vợ của bị cáo Hữu đang bị mù. Ông bà nội của bị cáo Anh là người có công, có nhiều thành tích… Đề nghị hội đồng vận dụng các quy định xem xét giảm nhẹ hình phạt vì vai trò thứ yếu, bị động, áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc cho hưởng án treo" - luật sư bào chữa nói rằng không tranh luận nhưng hội đồng xét xử cần xem xét đến hoàn cảnh này.

Viện kiểm sát cáo buộc Hữu dẫn con trai Hoàng Anh gặp gỡ khách mua xăng lậu để thu tiền, để Hoàng Anh lập nhiều tài khoản ở các ngân hàng nhằm nhận tiền chuyển khoản từ các "chân rết" tiêu thụ xăng lậu do Hữu điều hành. 

Hoàng Anh đã giúp cha nhận thanh toán (tiền mặt và chuyển khoản) tiền mua bán xăng nhập lậu của rất nhiều bị cáo mua xăng lậu, với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Cũng theo Viện KSND, khi có chỉ đạo của cha, Hoàng Anh còn chuyển tiền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và tiền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) với số tiền gần 282 tỉ đồng để Cường chuyển cho bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển)...

Vì vậy, đại diện Viện KSND cho rằng bị cáo Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng dầu của cha mình, nhưng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với gần 198 triệu lít xăng RON95 nhập lậu, tổng giá trị phạm pháp hơn 2.596 tỉ đồng.

"Khi đề nghị mức án, viện đã xem xét tình tiết, mối quan hệ cha con, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên đề nghị mức án 3-4 năm tù với bị cáo Hoàng Anh là có căn cứ" - đại diện viện kiểm sát khẳng định và bác bỏ quan điểm của luật sư.

Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho con trai ‘trùm’ buôn lậu xăng vì hoàn cảnh gia đình - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Minh Đức đề nghị chuyển tội danh buôn lậu sang trốn thuế - Ảnh: H.MI

Nhiều luật sư đề nghị chuyển tội danh cho các bị cáo buôn lậu

Trong ngày, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, giám đốc Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, bị viện đề nghị 9-10 năm tù về tội buôn lậu) cho rằng mức án đề nghị như vậy là quá nặng và chưa chính xác về hành vi buôn lậu, mà mua xăng giá rẻ, không hóa đơn… nên chỉ có thể truy tố về tội trốn thuế. 

Cũng nhóm bào chữa cho Đức, có luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vì có những tình tiết mâu thuẫn trong cách tính giá chiết khấu, dẫn đến việc tính tiền thu lợi bất chính rất lớn sẽ gây bất lợi cho bị cáo…

Viện KSND gọi bị cáo Đức giải thích: "Nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo có hai quan điểm: một quan điểm yêu cầu chuyển tội danh trốn thuế, một quan điểm yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung. Quan điểm của bị cáo ra sao?".

Bị cáo Đức trả lời: "Bị cáo đề nghị không trả hồ sơ mà xử đúng tội danh. Quá trình buôn lậu có chuyển tiền, trao đổi mua hàng, đưa hàng về vịnh Bắc Vân Phong - Khánh Hòa. Bị cáo không tác động đến quá trình mua bán. Bị cáo có mua hàng của bị cáo Đào Ngọc Viễn cao hơn giá xăng bán ở Singapore và có trốn thuế".

Đáp lại quan điểm của luật sư và bị cáo Đức, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đặt câu hỏi: Hành vi phạm tội của bị cáo Đức có biết buôn lậu không? Viện đã công bố các bút lục thể hiện lời khai bị cáo Đức với bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường đã góp vốn để nhập xăng từ Singapore về không có hóa đơn chứng từ.

Đại diện Viện KSND nói: "Tại tòa, bị cáo cũng khai có kinh nghiệm làm xăng từ 10 năm, góp vốn 7,5 tỉ đồng thì bị cáo phải biết nguồn hàng từ đâu về. Rõ ràng các bị cáo có sự thỏa thuận buôn lậu xăng. Lời khai cũng thể hiện sự bàn bạc buôn lậu xăng, tiêu thụ rất rõ. 

Đối với tiền thu lợi bất chính, viện cũng phân tích rất kỹ, vì khi tính giá xăng lậu đã tính đến các tình tiết có lợi cho các bị cáo… Do đó, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ và lời khai tại tòa của các bị cáo, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Minh Đức đồng phạm với bị cáo Đào Ngọc Viễn về hành vi buôn lậu, có cả tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, chứ không thể tội trốn thuế như quan điểm của luật sư" .

Đại án xăng dầu: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, Viện kiểm sát bác bỏ Đại án xăng dầu: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, Viện kiểm sát bác bỏ

TTO - Ngày 21-11, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương - Hải Phòng) cho rằng có những tình tiết mâu thuẫn chưa được làm rõ nên đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên