21/11/2022 18:42 GMT+7

Đại án xăng dầu: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, Viện kiểm sát bác bỏ

H.MI – A.LỘC
H.MI – A.LỘC

TTO - Ngày 21-11, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương - Hải Phòng) cho rằng có những tình tiết mâu thuẫn chưa được làm rõ nên đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đại án xăng dầu: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, Viện kiểm sát bác bỏ - Ảnh 1.

Luật sư Tạ Ngọc Bảo đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng bị Viện kiểm sát bác bỏ - Ảnh: A LỘC

Bào chữa cho bị cáo Viễn, luật sư Tạ Ngọc Bảo - Đoàn luật sư Hà Nội - cho rằng thân chủ ra đầu thú là tình tiết giảm nhẹ nhưng không có biên bản đầu thú.

Cụ thể, theo lời khai của Viễn, lúc 21h ngày 8-7-2021, Viễn ra trình diện thiếu tướng Vũ Hồng Văn (khi đó là trưởng ban chuyên án 920G, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai). Sau đó thiếu tướng Văn gọi điều tra viên tên Hưng đến đưa Viễn về Cục Cảnh sát hình sự.

Tuy nhiên, trong cáo trạng không ghi nhận tình tiết này mà có biên bản bắt bị can để tạm giam vào lúc 17h ngày 9-7-2021, tại trụ sở Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Trong khi đó, Viễn khai không biết Công an phường Thanh Xuân Nam ở đâu. Từ đó, luật sư Bảo cho rằng vụ án vi phạm tố tụng.

"Tại phiên tòa, bị cáo Viễn khai rõ không bị bắt mà ra đầu thú. Như vậy cần xem xét chứng cứ, bút lục có được lập đúng trình tự pháp luật hay không? Có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án?" - luật sư Bảo trình bày.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho rằng số tiền cáo trạng truy tố Viễn thu lợi bất chính hơn 46,7 tỉ đồng trong hai giai đoạn buôn lậu là chưa phù hợp bởi chưa trừ cước vận chuyển ba chuyến hàng cuối, tiền "bôi trơn", các khoản phí khác…

Đại án xăng dầu: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, Viện kiểm sát bác bỏ - Ảnh 2.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn cho rằng chỉ thu lợi 1.500 đồng/lít xăng nhập lậu, ít hơn 500 đồng/lít xăng so với cáo trạng truy tố - Ảnh: A LỘC

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Viễn tiếp tục khẳng định không thu lợi bất chính 2.000 đồng/lít xăng như cáo trạng truy tố mà chỉ thu lợi 1.500 đồng/lít xăng nhập lậu.

Trước những luận điểm đã trình bày, luật sư Bảo đề nghị hội đồng xét xử xem xét hai phương án: trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, hoặc chuyển khung hình phạt từ "khoản 4" sang "khoản 3" của điều 188, Bộ luật hình sự đối với bị cáo Viễn.

Tranh luận với luật sư, đại diện Viện kiểm sát thừa nhận bị cáo Viễn có ra trình diện nhưng không khai báo hành vi phạm tội nên không chấp nhận tình tiết đầu thú. Tuy nhiên trong quá trình xét hỏi, luận tội tại phiên tòa, Viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết ra trình diện để giảm nhẹ cho bị cáo.

Về số tiền thu lợi bất chính, đại diện Viện kiểm sát cho biết số tiền thu lợi 2.000 đồng/lít xăng như cáo trạng truy tố căn cứ rất nhiều nguồn, các bị cáo xác định chứ không phải cơ quan điều tra tự xác định, có đối chiếu giữa Viễn và bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh).

"Thực tế từng thời kỳ có tăng có giảm nhưng Viện kiểm sát áp dụng mức giá thấp nhất trên nguyên tắc có lợi cho các bị cáo" - đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh và giữ nguyên quan điểm trong bản luận tội đã nêu.

Về hai đề nghị của luật sư bào chữa, căn cứ các tình tiết, nội dung phạm tội của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Mặt khác, việc chuyển khung chưa có căn cứ, Viễn với vai trò đầu vụ, có hai tình tiết định khung tăng nặng nên Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm.

Cũng tại phiên tòa, "trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu cùng các luật sư bào chữa cho rằng tổng số hàng phạm pháp cáo trạng truy tố bị cáo này chưa phù hợp.

Theo đó, cáo trạng truy tố Hữu buôn lậu gần 198 triệu lít xăng với số tiền thu lợi bất chính 156,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, luật sư bào chữa và bị cáo Hữu tiếp tục khai chỉ bán khoảng 127 triệu lít xăng ở thị trường nội địa, thu lợi khoảng 102 tỉ đồng.

Còn khoảng 67 triệu lít xăng Hữu bán qua thị trường Campuchia. Do đó cần tính lại tổng số hàng phạm pháp và tiền thu lợi bất chính cho Hữu.

Đáp lại, đại diện Viện kiểm sát cho biết căn cứ số liệu thu tại nhà của Hữu cùng các bị cáo khác liên quan tại hai giai đoạn. Đồng thời, các bị cáo Vạng, Trung, Vân, Tứ… đều thừa nhận số lượng này.

Do đó, đại diện Viện Kiểm sát nhận định luật sư bào chữa cho rằng Hữu chỉ tiêu thụ 127 triệu lít và bán đi Campuchia 67 triệu lít không có cơ sở. "Với tài liệu chứng minh, lời khai tại phiên tòa, Viện kiểm sát đủ cơ sở khẳng định bị cáo Phan Thanh Hữu buôn lậu tổng cộng gần 198 triệu lít".

Đại án xăng dầu: Cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù Đại án xăng dầu: Cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù

TTO - Sáng 18-11, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án từ 15-16 năm tù đối với bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) về hành vi nhận hối lộ.

H.MI – A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên