06/03/2018 14:08 GMT+7

Luật sư bị đạo văn yêu cầu bồi thường thiệt hại

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Luật sư Vũ Văn Tú cho biết đề tài nghiên cứu của nhóm ông Đặng Công Tráng đã sao chép hơn 50% từ luận văn của ông nên yêu cầu hủy nghiên cứu và bồi thường thiệt hại.

Luật sư Vũ Văn Tú - tác giả của luận văn "Hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo kinh nghiệm một số nước trên thế giới" bị sao chép trong đề tài do ứng viên PGS Đặng Công Tráng chủ trì - đã có văn bản đề nghị chính thức gửi đến trưởng khoa luật và hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-3, luật sư Tú cho biết đã lập bảng liệt kê sao chép đề tài nghiên cứu khoa học của ông Tráng và kết quả cho thấy đề tài này đã sao chép hơn 50% từ luận văn của ông.

Luật sư đặt ra ba yêu cầu đối với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: hủy kết quả nghiên cứu với đề tài khoa học "Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam" do ông Tráng chủ trì; yêu cầu ông Tráng và nhóm tác giả trực tiếp xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên