
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM Hoàng Tùng chủ trì tổ thảo luận số 1 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chiều 21-9, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ năm thảo luận tại tổ về các tờ trình của UBND TP, trong đó nổi bật là các thảo luận liên quan 24 dự thảo nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị.
Các đại biểu HĐND TP.HCM là lãnh đạo các xã phường, đại biểu đại diện cộng đồng các doanh nghiệp và các sở ngành nêu nhiều ý kiến tâm huyết để phát huy cơ hội từ Luật Phát triển đô thị mang lại nhằm phát triển thành phố.
Từ thúc đẩy phát triển dưới đất
Đại biểu Mai Hữu Quyết (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức) đánh giá các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa quy định về phát triển không gian ngầm, phát triển TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) sẽ tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai trong thực tế.
Đại biểu Quyết phân tích trước đây TP.HCM từng có ý tưởng khai thác không gian ngầm, như làm bãi đậu xe ngầm tại công viên 23 Tháng 9 nhưng chưa triển khai được. Với các quy định được thông qua gắn với Luật Phát triển đô thị, sẽ có nền tảng pháp lý để đẩy mạnh phát triển không gian ngầm cho TP.HCM.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Văn (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM) góp ý liên quan đến việc phát triển TOD cần công bố quy hoạch sớm và rõ ràng. Và để các quy định đã được Luật Phát triển đô thị "cởi trói", không chỉ dừng lại ở việc giảm được thủ tục, mà còn thu hút được các nhà đầu tư lớn tham gia phát triển các dự án.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (bìa phải) và các đại biểu tham gia thảo luận tổ tại tổ 3 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Đến kết nối điện "trên không"
Một trong những nội dung liên quan Luật Phát triển đô thị được UBND TP.HCM trình kỳ họp HĐND TP là dự thảo nghị quyết quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý của thành phố.
Đại biểu Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, đánh giá việc mở rộng mua bán điện trực tiếp là tín hiệu tích cực, giúp đưa điện từ "bên thừa" đến "bên thiếu".
Tuy nhiên, đại biểu Tín góp ý cần tiếp tục quan tâm để nghị quyết có tính khả thi. Ví dụ để nhà máy điện khí hóa lỏng bán điện cho các nhà máy trong khu công nghiệp, nếu phải có "kết nối riêng" thì rất khó khả thi. Cần suy nghĩ thêm giải pháp để các nhà máy điện có thể thuê, khai thác đường điện quốc gia để mang điện từ "nơi thừa" về "nơi thiếu".
Đại biểu Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, góp ý khi đẩy mạnh phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cũng cần nhưng phải biến giá trị tăng thêm của đất thành nguồn lực cho thành phố.
"Metro và TOD sẽ làm giá trị đất đai quanh nhà ga tăng lên đáng kể. TP.HCM cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế để khai thác các quỹ đất, đấu giá, đấu thầu dự án và các công cụ tài chính phù hợp quanh các khu TOD, bảo đảm minh bạch, thu hồi vốn cho Nhà nước và hài hòa với quyền lợi của người dân" - đại biểu Triêm nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, góp ý tại thảo luận tổ chiều 21-9 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chủ tịch cấp xã sẽ có quyền cắt điện nước công trình vi phạm
Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo nghị quyết quy định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.
Đại biểu Nguyễn Văn Đạt (Chủ tịch UBND phường Bình Thới) đề nghị dự thảo nghị quyết cần quy định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong việc ban hành hoặc chậm, không ban hành kịp thời quyết định ngừng cung cấp điện, nước với công trình vi phạm.
Đồng tình với quan điểm này, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM Hoàng Tùng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết.
"Vi phạm về xây dựng xảy ra rất nhanh, nên việc quyết định ngưng hoặc khôi phục dịch vụ điện, nước giao thẩm quyền rõ ràng cho chủ tịch UBND cấp xã là cần thiết" - ông Tùng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận