27/12/2011 09:55 GMT+7

Lửa thiêu rụi cơ sở sản xuất ghế đệm mút

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - 2g sáng 27-12, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt tại cơ sở sản xuất ghế đệm mút của ông Nguyễn Thái Hòa (39 tuổi, trú tại số 6 Diên Hồng, tổ 1, P.Trường Chinh, TP Kon Tum).

Om8pWTwm.jpgPhóng to
Ngôi nhà chìm trong biển lửa
bY8SFtcn.jpgPhóng to

Toàn bộ cơ sở đệm mút chìm trong lửa

Bà Lê Thị Hoa (35 tuổi, vợ ông Hòa) kể: “Nghe hàng xóm kêu cháy nhà, tui chỉ kịp lo kéo hai đứa con đang ngủ say ra khỏi đám cháy, còn số tiền tích cóp được trên 100 triệu đồng chưa kịp lấy ra thì cháy hết rồi”.

Toàn bộ hai gian nhà cùng nhiều tài sản và vật liệu dùng để sản xuất ghế đệm mút bị cháy rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Kon Tum huy động hàng chục lượt xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa, song vòi phun nước của xe chữa cháy rất hạn chế không dập tắt được đám cháy quá lớn trong tiết trời Tây nguyên mùa hanh khô.

SeV0TbP7.jpgPhóng to

Lực lượng PCCC cứu chữa trong sự bất lực

Công an P.Trường Chinh đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai để điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn.

Khoảng 23g ngày 26-12, tại thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chủ nhà là anh Đặng Phước Thuận chết cháy.

EiSwiAiP.jpgPhóng to

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: LỊCH NGÔ

Theo người nhà nạn nhân, tối 26-12, anh Thuận cùng vợ và hai con về nhà bố mẹ vợ cúng giỗ. Khi tan giỗ do trời khuya và lạnh nên anh Thuận để vợ con ngủ lại nhà bố mẹ vợ rồi về nhà một mình.

Đến 23g cùng ngày, những gia đình gần đó choàng thức giấc vì phát hiện ngôi nhà gỗ của anh Thuận bốc chày dữ dội. Hàng xóm tìm mọi cách dập lửa nhưng do nhà gỗ kết hợp với gió mạnh nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà.

Nhiều người phát hiện mùi khét nồng nặc bốc ra từ đám cháy nhưng ai cũng nghĩ đó là vật nuôi trong gia đình anh Thuận bị lửa thiêu vì trước đó hàng xóm thấy gia đình anh Thuận sang nhà bố mẹ vợ cúng giỗ từ sáng sớm. Khi ngọn lửa bắt đầu tàn mọi người mới phát hiện anh Thuận bị lửa thiêu.

Sáng 27-12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên