04/07/2012 05:01 GMT+7

Lừa đảo thu tiền lắp đặt điện kế

H.DƯƠNG
H.DƯƠNG

TT - Thời gian gần đây, người dân các huyện Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết có nhiều người mặc đồng phục công nhân ngành điện, tự xưng là cán bộ thi công dự án điện đến nhà dân thu tiền lắp đặt điện kế từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Người dân cho biết đây là dự án cấp điện miễn phí cho người nghèo, nhưng do có “nhân viên điện lực đến thu tiền” nên nhiều người tin tưởng đi vay lãi nóng để nộp.

Ngày 3-7, ông Võ Văn Tư, phó giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, cho biết dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer hiện đang được ngành điện triển khai thi công với tổng mức đầu tư trên 305 tỉ đồng, lắp đặt điện kế cho hơn 20.000 hộ dân. Trong dự án này, ngành điện không thu tiền vật tư gắn điện kế chính. “Việc một số người tự xưng là nhân viên các đơn vị thi công đang kéo điện để đòi tiền vật tư, tiền công kéo dây, gắn điện kế mới là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân”- ông Tư khẳng định.

H.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên