20/05/2015 09:24 GMT+7

Lúa chất lượng thấp được nông dân chọn trồng nhiều

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Tính đến ngày 18-5, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch được 35.000ha trên diện tích 190.000ha lúa xuống giống vụ hè thu. Đáng chú ý giống lúa chất lượng thấp IR 50404 chiếm đến 41%.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 470.880 triệu đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.

Do điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất bình quân tăng cao, đạt khoảng 6 tấn/ha. Tại một số cánh đồng liên kết thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Tam Nông, Hồng Ngự (Đồng Tháp) năng suất lúa đạt trên 7 tấn/ha, cao nhất so với nhiều năm trở lại đây.

Giá lúa tươi ghi nhận tại ruộng sáng 19-5 là 4.200 đồng/kg đối với lúa IR 50404, loại hạt dài có giá 4.700 - 5.000 đồng/kg, lúa thơm từ 5.000 - 5.500 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Công - giám đốc Sở NN PTNT tỉnh Đồng Tháp, vì lúa hè thu chỉ mới bước vào thu hoạch nên sản lượng không nhiều, giá cả vẫn giữ ở mức trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên đầu tháng 6 tới khi lúa hè thu bước vào thời kỳ thu hoạch rộ, cộng với lượng lúa đông xuân còn tồn đọng trong kho tại các doanh nghiệp lớn có thể khiến giá lúa gạo biến động mạnh.

“Tình hình tiêu thụ lúa hè thu vẫn sẽ trông chờ nhiều vào sản lượng gạo xuất khẩu trong quý tới và chính sách thu mua tạm trữ của Chính phủ. Nông dân muốn ăn chắc mặc bền cần tham gia cánh đồng mẫu lớn liên kết với doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần thay đổi tập quán canh tác, chọn trồng các giống lúa chất lượng cao, dễ tiêu thụ” - ông Công nói thêm.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên