
Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu gây ngập lụt ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh (ảnh chụp chiều 9-10) - Ảnh: THÀNH CÔNG
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 10-10, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) đang xuống.
Mực nước lúc 9h ngày 10-10 trên sông Cầu tại trạm Chã (phía nam Thái Nguyên) là 11,38m trên báo động 3 khoảng 1,38m, trên mức lũ lịch sử là 0,36m.
Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Chã tiếp tục xuống và dao động ở mức trên báo động 3.
Tình trạng ngập lụt có khả năng duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần.
Tại thành phố Hà Nội, mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m lúc 23h ngày 9-10, và sông Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 9,75m lúc 4h ngày 10-10. Hiện mực nước đang biến đổi chậm.
Lúc 6h sáng nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m, trên báo động 3 khoảng 2,12m. Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m, trên báo động 3 khoảng 1,74m.
Dự báo ngày hôm nay, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3 từ 1,3 - 1,8m.
Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2- 0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lũ lớn đã gây sự cố sạt lở đê kè, ngập úng trên địa bàn các xã Trung Giã, Đa Phúc.
Theo đó, tại xã Đa Phúc có 1.511 hộ/6.509 người ở ngoài đê chính cấp III bị ngập phải di dời. Còn xã Trung Giã có 18 thôn bị ngập, cô lập với hơn 4.014 hộ/16.417 người.
Tại xã Trung Giã và Đa Phúc còn có khoảng 9.000 hộ/36.000 người có nguy cơ và cần di chuyển. Dự kiến, sơ tán tại chỗ, tận dụng các nhà cao tầng và sơ tán ra các doanh trại các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn các xã.
Video bộ đội về thôn xóm giúp dân, cùng gia cố đê sông Cầu trong đỉnh lũ
Tại Bắc Ninh, sáng nay lũ trên sông Cầu, sông Thương đang xuống chậm.
Lúc 9h sáng nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (qua thành phố Bắc Ninh cũ) đang ở mức 7,47m, trên báo động 3 khoảng 1,17m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,37m.
Trên sông Thương (Bắc Ninh) tại Cầu Sơn ở mức 17,28m, trên báo động 3 khoảng 1,28m; tại Phủ Lạng Thương ở mức 7,5m, trên báo động 3 khoảng 1,2m và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,02m.
Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Cầu và sông Thương tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3, riêng trạm Phúc Lộc Phương trên lũ lịch sử.
Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên các sông diễn ra chậm thời gian rút nước kéo dài, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn, nên tình trạng ngập tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính.
Tỉnh Lạng Sơn, lúc 7h sáng 10-10, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng đang xuống và ở mức 21,52m, trên báo động 3 khoảng 2,52m, dưới mức lũ lịch sử khoảng 1m.
Dự báo hôm nay, lũ trên sông Trung tiếp tục xuống, dao động ở mức trên báo động 3, vẫn ở mức cao, có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn đối với các công trình vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận