25/12/2025 22:19 GMT+7

LPBank thay đổi ra sao dưới thời bầu Thụy?

Ông Thụy gia nhập LPBank từ tháng 4-2021. Ngày 30-9-2025, tổng tài sản ngân hàng này đạt 539.149 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cuối năm 2020. Lãi sau thuế 9 tháng năm 2025 gấp 3,8 lần cả năm 2020.

LPBank - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thụy tại một cuộc họp cổ đông - Ảnh: LPB

Tăng tốc về tổng tài sản và lợi nhuận 

Mới đây, LPBank công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch hội đồng quản trị (em trai ông Thụy) - theo nguyện vọng cá nhân. Ngân hàng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Thụy.

LPBank được thành lập vào năm 2008 dưới tên đăng ký của Ngân hàng Liên Việt, sau đó được đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi nhận góp vốn từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vào năm 2011.

Đến năm 2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (Ngân hàng Lộc Phát). Tính cả các phòng giao dịch bưu điện (PTO), ngân hàng này hiện sở hữu mạng lưới lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Kể từ khi ông Thụy làm Phó chủ tịch vào tháng 4-2021, ngân hàng này đã có những bước thay đổi đáng kể về hoạt động kinh doanh. 

Báo cáo tài chính cho thấy thu nhập lãi thuần năm 2021 của ngân hàng vào khoảng 9.017 tỉ đồng, tăng 34% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.873 tỉ đồng, tăng tới 54% so với cùng kỳ 2020.

Giai đoạn 2021 - 2024, thu nhập lãi thuần và lãi sau thuế của LPBank thường xuyên tăng trưởng 2 chữ số. Đặc biệt năm 2024 lãi sau thuế còn tăng 74% so với năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này ghi nhận thu nhập lãi thuần ở mức 11.253 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.692 tỉ đồng, tăng 9%.

Quy mô tài sản ngân hàng này cũng tăng nhanh kể từ năm 2021. Tại ngày 30-9, tổng tài sản đạt 539.149 tỉ đồng, gấp 2,2 lần thời điểm cuối năm 2020. Dư nợ cho vay khách hàng ròng (sau khi trừ đi dự phòng rủi ro tín dụng) cuối quý 3-2025 đạt 382.642 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cuối năm 2020. Dư nợ tiền gửi khách hàng cũng cán mốc 326.179 tỉ đồng, gấp gần 1,9 lần.

Nền tảng cho sự bứt phá này đến từ khả năng huy động vốn và mở rộng tín dụng ở mức cao. Ngoài đẩy mạnh tiền gửi khách hàng, LPBank đẩy mạnh cả tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá.

Quy mô tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tại ngày 30-9-2025 đạt 95.448 tỉ đồng, gấp 7,9 lần cuối năm 2020. Phát hành giấy tờ có giá cũng đạt 63.459 tỉ đồng, gấp 2 lần.

Nguồn vốn huy động dồi dào tạo điều kiện để ngân hàng đẩy mạnh cho vay, với tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2025 tăng 17% so với cuối năm 2024, cao hơn bình quân gần 14% của toàn ngành.

Cổ phiếu LPBank bứt phá

Đặc biệt khác trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Thụy, thị giá cổ phiếu LPB tăng trưởng ngoạn mục. Tại ngày 31-3-2021, mã này được giao dịch ở mức 17.350 đồng/cổ phiếu, giá sau khi điều chỉnh chia tách là 8.100 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng 25-12, cổ phiếu này giao dịch ở mức 42.950 đồng/đơn vị.

Như vậy, thị giá hiện tại gấp 5,3 lần so với trước đây. Trong cùng giai đoạn, cổ phiếu LPB tăng trưởng vượt trội hơn so với VNIndex.

LPBank - Ảnh 2.

Thị giá cổ phiếu LPB tăng gấp 5,3 lần sau 4 năm - Ảnh: Tradingview

Tuy nhiên trong báo cáo hồi tháng 11, Chứng khoán Vietcap đánh giá thận trọng về LPBank. Đơn vị này nhận định ngân hàng có thể sẽ gặp thách thức trong việc đạt được mục tiêu lợi nhuận năm nay do áp lực lớn đối với NIM. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 9.600 tỉ đồng, tăng 9%, hoàn thành 65% so với mục tiêu cả năm. Giai đoạn 2020 - 2024, số liệu này trung bình chiếm 72% lợi nhuận trước thuế cả năm. 

NIM 9 tháng đầu năm giảm xuống còn 2,9%, nằm trong số những ngân hàng ghi nhận mức giảm NIM lớn nhất trong danh mục theo dõi của Vietcap. Tuy nhiên, số liệu quý 3 ghi nhận NIM phục hồi lên 3,27%, được dẫn dắt bởi sự phục hồi của lợi suất tài sản.

Vietcap nhận xét kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm chỉ phù hợp với kỳ vọng và thị trường biến động mạnh gần đây, giá cổ phiếu đã tăng tích cực hơn đáng kể so với kỳ vọng và so với các ngân hàng thương mại khác.

Công ty chứng khoán này đánh giá mặc dù ngân hàng đã đạt được thành công lớn trong việc cắt giảm chi phí hoạt động để cải thiện khả năng sinh lời trong 2 năm qua, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận những năm tới khó lường do mức nền lợi nhuận, ROE cao và chi phí huy động (COF) cao. 

LPBank thay đổi ra sao dưới thời bầu Thuỵ? - Ảnh 3.Anh em ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ rút khỏi LPBank ngay thềm đại hội bất thường

Sáng nay 23-12, LPBank công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch HĐQT (em trai ông Thụy) - theo nguyện vọng cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất