20/02/2016 15:13 GMT+7

Long An xem xét công bố thiên tai hạn, mặn

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An vừa trình UBND tỉnh Long An xem xét công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn, mặn gây ra tại Long An.

Ngày 19-2, ông Lê Văn Hoàng - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An - cho biết vừa ký văn bản trình UBND tỉnh Long An xem xét công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn, mặn gây ra.

Tính đến chiều 19-2, độ mặn 4 gam/lít trên sông Vàm Cỏ Đông đã vượt qua cầu An Thạnh, huyện Bến Lức, cách sông Soài Rạp khoảng 59km; còn trên sông Vàm Cỏ Tây cũng đã vượt qua cống Cầu Vàm, huyện Châu Thành, cách sông Soài Rạp khoảng 55,5km.

Độ mặn 1 gam/lít trên sông Vàm Cỏ Đông đã tiến sâu vào nội địa hơn 77km và trên sông Vàm Cỏ Tây tiến sâu trên 70km.

Ước tính đến thời điểm này đã có hơn 3.000ha lúa tại Long An bị thiệt hại do nhiễm mặn, hơn 10.000ha lúa có khả năng bị ảnh hưởng.

Một số ít diện tích vùng nông sản khác như thanh long, chanh cũng bị thiệt hại do đợt hạn, mặn này.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên